Thời sự - Chính trị

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại Nghĩa Đàn

19:49, 29/10/2021
Chiều 29/10, Chi bộ Làng Minh Lâm, thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn tổ chức sinh hoạt mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm có 293 hộ, trong đó gần 85% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Chi bộ làng Minh Lâm, Nghĩa Lâm hiện có 26 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số 21 người, đảng viên trên 60 tuổi có 5 người. 

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chi bộ.
Các đại biểu dự sinh hoạt chi bộ làng Minh Lâm (Nghĩa Đàn).

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy đã thực hiện trình tự, đầy đủ các nội dung theo quy định. Với chuyên đề "xây dựng nông thôn mới", các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác xây dựng nông thôn mới trong năm 2020-2021. Theo đó, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng được 9/15 tiêu chí NTM; Vận động nhân dân hiến đất, góp tiền làm đường giao thông. Năm 2020 làng Minh Lâm có 41 hộ nghèo, đến năm 2021 còn 17 hộ, chiếm 5,8%.

Đảng viên trong chi bộ cũng nêu lên một số khó khăn trong xây dựng các tiêu chí NTM còn lại như: nhà văn hóa nhỏ hẹp, tình trạng duy tu bão dưỡng đường sau khi làm giao thông nông thôn, khó khăn trong việc vận động người dân mua thẻ BHYT cũng như các giải pháp để giảm các hộ nghèo, cận nghèo.

3.đồng chí Lê Quốc Khánh- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cho đảng viên nghiên cứu  Quy định 08-QĐ/TU
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá công tác sinh hoạt chi bộ ở làng Minh Lâm được thực hiện nghiêm túc, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Đồng chí Lê Quốc Khánh yêu cầu thời gian tới, chi bộ cần tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực, bằng sự gương mẫu nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, cách vận động khác nhau cho từng đối tượng, mục tiêu cuối cùng là về đích NTM vào năm 2022.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang- TUV, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn tặng quà cho cán bộ và nhân dân
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - TUV, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn trao quà cho cán bộ và nhân dân làng Minh Lâm.

 

Đinh Thuỳ - Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện