Thời sự - Chính trị

TP Vinh có thể xem xét tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, tập trung đông người để phòng dịch

16:31, 26/10/2021
Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Vinh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TP. Vinh hiện rất phức tạp. TP. Vinh có thể xem xét dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng dịch hiệu quả hơn.

Sáng 26/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh để nghe và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh và công tác tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Đức Đồng - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Vinh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Vinh

Thời gian qua, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp. Theo báo cáo, từ ngày 15/10/2021 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 72 ca nhiễm/10 phường, xã. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Vinh

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đã nêu nhận định tình hình dịch trong thời gian tới; đồng thời đề nghị thành phố cần quản lý chặt khu phong toả; triển khai xét nghiệm định kỳ, xét nghiệm các trường hợp ho sốt, tổ chức tầm soát dịch ngẫu nhiên thường xuyên 5% trong cộng đồng; tăng cường kiểm soát biến động dân cư; tiến hành nhận định, đánh giá tình hình, cấp độ dịch từng ngày; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và truyền thông.

Đồng chí Phan Đức Đồng - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Vinh

Đồng chí Phan Đức Đồng - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố cũng nêu ra một số khó khăn trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn. Hiện tình hình dịch diễn biến tiếp tục phức tạp với nhiều ổ dịch, giữa các ổ dịch không có sự liên quan. Thành phố là nơi tập trung đông người tham gia giao dịch, trung chuyển, chủng dịch mới có sự lây lan nhanh,… Bên cạnh đó, tâm lý một bộ phận người dân có phần chủ quan trước dịch bệnh.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tiến hành công tác phòng chống dịch khẩn trương, quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ; chuẩn bị các phương án, đánh giá sát các cấp độ dịch; tiếp tục thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ theo từng loại hình: chợ, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, khu dân cư… nhằm sàng lọc F0 sớm; tổ chức tiêm vắc xin nhanh, hiệu quả; rà soát thống kê lại các đối tượng chưa được tiêm chủng, đảm bảo sớm bao phủ vắc xin trên địa bàn.

Ảnh: Trung tâm VHTTTT Vinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm VHTTTT Vinh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị: Thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố, gắn vai trò sâu sát cơ sở của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành…; Phát huy hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng trong quản lý biến động dân cư, phát hiện sớm F0, người có dấu hiệu bệnh, thống kê, tuyên truyền vận động người dân tham gia tiêm vắc xin; Quản lý chặt các hoạt động có tính chất nhạy cảm, tập trung đông người tại các chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Thực hiện việc đánh giá sát các cấp độ dịch hàng ngày theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Công văn số 4800 của Bộ Y tế; Khắc phục hạn chế trong tiêm chủng vắc xin để đẩy nhanh tiến độ; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phát huy vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền nhân dân tham gia tiêm chủng, thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng lưu ý, UBND tỉnh đã có văn bản cho phép các địa phương tùy theo tình hình dịch bệnh, có thể tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, tập trung đông người.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện