Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng trường Chính trị Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

17:13, 18/11/2021
Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và 75 năm ngày truyền thống Trường chính trị Nghệ An (18/11/1946 - 18/11/2021), chiều 18/11, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên viên nhà trường.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng trường Chính trị tỉnh.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh.

Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng trường Chính trị Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Ghi nhận và biểu dương kết quả toàn diện của nhà trường trong những năm qua Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông khẳng định, trường Chính trị tỉnh là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có chất lượng của tỉnh Nghệ An. Trong suốt 75 năm, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã không ngừng phát triển, trưởng thành cả về quy mô, số lượng, chất lượng, luôn thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giao lưu, trao đổi, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng được một đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận gồm nhiều thế hệ kế tiếp nhau, luôn đem tâm huyết và trí tuệ phục vụ sự nghiệp “trồng người”, phục vụ “công việc gốc của Đảng”. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chúc mừng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển trường Chính trị tỉnh vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có uy tín trong các trường chính trị của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.  

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu cảm ơn.

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh cảm ơn tình cảm sự quan tâm Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh dành cho nhà trường. Tập thể Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên nhà trường sẽ nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, nâng cao chất lượng đào tạo. Trước mắt, phấn đấu từ nay đến năm 2025, trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức độ 1 Quốc gia.

Trần Lịch - Hữu Song

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện