Tọa đàm truyền thống 60 năm thành lập Báo Nghệ An

13:17, 10/11/2021
Sáng 10/11, Báo Nghệ An tổ chức gặp mặt, tọa đàm 60 năm ngày thành lập (10/11/1961 - 10/11/2021). 

Tới dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo  Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.  

Các đại biểu dự tọa đàm.
Các đại biểu dự tọa đàm.

Tròn 60 năm thành lập và phát triển, từ tên gọi báo Nhân dân Nghệ An đến Báo Nghệ An, tờ báo Đảng bộ địa phương đã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, bám sát cuộc sống, thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày đề dẫn buổi tọa đàm.
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày đề dẫn buổi tọa đàm.

Trong những năm gần đây, Báo Nghệ An đã tập trung đổi mới toàn diện, công tác điều hành, bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ, dây chuyền làm báo; đổi mới cơ chế quản lý, đầu tư trang thiết bị kết hợp áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và số lượng các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Đến nay, Báo Nghệ An đã trở thành cơ quan báo chí sản xuất đa phương tiện, với đầy đủ sản phẩm báo chí trên các loại hình, trở thành một trong những địa chỉ truyền thông đáng tin cậy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu chúc mừng 60 năm ngày thành lập báo Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Báo Nghệ An luôn khẳng định vai trò chủ đạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, định hướng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Khẳng định rõ nét tính Đảng, tuân thủ tôn chỉ mục đích của tờ báo cách mạng được đảng bộ nhân dân trong tỉnh ghi nhận. Trước xu thế hội nhập và phát triển của quê hương đất nước; trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ thông tin; yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Báo Nghệ An cần tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kĩ thuật và công nghệ.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, ghi nhận Báo Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc, vươn lên ở tốp đầu hệ thống báo Đảng địa phương. Có được thành tích này bởi Báo Nghệ An đã sớm đột phá bằng việc xây dựng tòa soạn hội tụ. Đây được xem là bước ngoặt, là cuộc đi tắt, đón đầu xu thế truyền thông thời đại công nghệ số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao tặng Báo Nghệ An bức trướng với thông điệp: “Trí tuệ đổi mới, trung thành, bản lĩnh”.
Các đồng chí nguyên cán bộ Báo Nghệ An tặng bức tranh lưu niệm chúc mừng.
Các đồng chí nguyên cán bộ Báo Nghệ An tặng bức tranh lưu niệm chúc mừng tại buổi tọa đàm.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Văn Thông đã trao bức trướng cho Báo Nghệ An với thông điệp: “Trí tuệ đổi mới, trung thành, bản lĩnh”; nhiều tập thể và cá nhân của báo cũng vinh dự nhận Bằng khen UBND tỉnh. Các tác giả xuất sắc cũng đã nhận được các giải thưởng Cuộc thi Ảnh báo chí, video clip “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 10.

 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt  giải Cuộc thi Ảnh báo chí, video clip “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 10.

 

Trần Lịch - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện