Thời sự - Chính trị

Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phải đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn

20:16, 14/12/2021
Nhấn mạnh phải coi công tác vận động quần chúng là một phương thức quan trọng của Đảng, của cấp ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu trong năm 2022, cần quan tâm gắn công tác vận động với tuyên truyền giáo dục và nêu gương. Trong xây dựng mô hình “dân vận khéo”, trọng tâm vẫn là dân vận chính quyền. Khi phát động và xây dựng các mô hình thì phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, các mô hình phải có kết quả cụ thể, có chiều sâu và tính lan tỏa.

Chiều 14/12, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh họp tổng kết phong trào năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

a
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong năm 2021, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngày càng đi vào thực chất, được đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được 4.857/5.225 mô hình “Dân vận khéo”.

a
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại cuộc họp.

Nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết những vấn đề bức thiết, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu kết luận cuộc họp.

Nhấn mạnh phải coi công tác vận động quần chúng là một phương thức quan trọng của Đảng, của cấp ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu trong năm 2022, cần quan tâm gắn công tác vận động với tuyên truyền giáo dục và nêu gương. Trong xây dựng mô hình “dân vận khéo”, trọng tâm vẫn là dân vận chính quyền. Khi phát động và xây dựng các mô hình thì phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, các mô hình phải có kết quả cụ thể, có chiều sâu và tính lan tỏa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh, dân vận không chỉ là vận động nhân dân mà phải làm cùng nhân dân, làm trước nhân dân, làm vì nhân dân; Đồng thời yêu cầu xây dựng mô hình phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, cơ quan đơn vị, giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cuộc sống để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn và đảm bảo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, phải củng cố và nâng cao hơn nữa vai trò “dân vận khéo” vùng đặc thù; phong trào tương thần tương ái để tập hợp khối đại đoàn kết  toàn dân.

Mai Hương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện