Thời sự - Chính trị

Tọa đàm trực tuyến tìm kiếm cơ hội đầu tư và thương mại giữa bang Haryana (Ấn Độ) và tỉnh Nghệ An

17:47, 30/03/2022
Chiều 30/3, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm trực tuyến với Chính quyền bang Haryana - Ấn độ để tìm kiếm cơ hội đầu tư và thương mại. 

Tham dự có Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Ngài Yogender Chaudhry - Thứ trưởng Bang Haryana. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo và đại diện các Doanh nghiệp, nhà đầu tư hai tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác lẫn nhau. Lãnh đạo bang Haryana và các tập đoàn, Doanh nghiệp lớn ở Ấn Độ mong muốn hợp tác sản xuất một số lĩnh vực có thế mạnh như: phụ kiện ô tô, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, nông nghiệp .... Các nhà đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng giới thiệu tiềm năng hợp tác phát triển và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn. 

Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh: Nghệ An rất mong muốn tìm hiểu và hợp tác với bang Haryana trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, thương mại. Mặc dù hiện nay kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Ấn Độ còn khiêm tốn, mới chỉ có 03 dự án FDI với số vốn 8,56 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều Nghệ An- Ấn Độ năm 2021 đạt gần 50 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 32 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 17 triệu USD nhưng tiềm năng hợp tác về kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam vô cùng to lớn.

Buổi tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Nghệ An kỳ vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở bang Haryana - một trong số các khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất của Ấn Độ, trong các lĩnh vực công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ôtô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng và năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, dược liệu, dược phẩm. 
 

Lê Hằng - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện