Cử tri TP Vinh: Môn Lịch sử phải là môn học bắt buộc trong bậc học THPT

19:12, 13/05/2022
Sáng 13/5, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri các phường: Hưng Phúc, Hưng Bình và Lê Mao thuộc thành phố Vinh, trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri TP Vinh.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri TP Vinh.

ĐBQH được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông: Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri.
Đại biểu Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các địa phương, hỗ trợ để phát triển sản xuất và thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Trần Nhật Minh - đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thông báo đến các cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ ba.
Ông Trần Nhật Minh - đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thông báo đến các cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ ba.

Tại hội nghị, cử tri đề nghị cần thu hồi hoặc có phương án giải quyết dứt điểm các dự án treo. Đơn cử như dự án Việt Anh trên địa bàn phường Hưng Bình, hơn 10 năm vẫn chưa triển khai; Cần xem xét đến chất lượng, tuổi thọ các văn bản quy phạm pháp luật bởi như hiện nay là rất thấp; Nên xem xét rút ngắn hơn nữa thời gian tổ chức các kỳ họp Quốc hội, nâng chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri Nguyễn Văn Dinh, phường Hưng Bình, TP. Vinh phát biểu ý kiến.
Cử tri Nguyễn Văn Dinh, phường Hưng Bình, TP. Vinh phát biểu ý kiến.

Từ thực tế của địa phương, cử tri phản ánh: Công tác quản lý các tòa nhà chung cư từ lúc khởi công cho đến quá trình xây dựng gây quá nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh, việc chào bán dù chưa hoàn thiện công trình, tổ chức cho người dân tham gia sinh hoạt dân cư cũng còn nhiều bất cập.

Cử tri Nguyễn Hữu Thanh, phường Lê Mao, TP. Vinh phát biểu ý kiến.
Cử tri Nguyễn Hữu Thanh, phường Lê Mao, TP. Vinh phát biểu ý kiến.

Nội dung được nhiều cử tri quan tâm nhất là các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo. Theo đó, đề nghị thu tiền xây dựng thay vì vận động xã hội hóa như hiện nay vì dễ nảy sinh những tiêu cực, thiếu minh bạch; Đề nghị nghiên cứu, khi ban hành sách giáo khoa phải đảm bảo tính ổn định, không thể liên tục thay đổi như thời gian vừa qua. Đặc biệt, nhiều cử tri bày tỏ nhất quán quan điểm: môn Lịch sử phải là môn học bắt buộc trong bậc học THPT.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt các ĐBQH, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã thông tin đến cử tri về tình hình thời sự chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 4 tháng đầu năm 2022. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo một số sở, ngành và TP. Vinh dự hội nghị.
Lãnh đạo một số sở, ngành và TP. Vinh dự hội nghị.

Đặc biệt, hội nghị TW 5 đã bàn, thống nhất nhiều chủ trương quan trọng của đất nước, liên quan đến đời sống dân sinh của Nhân dân như: ra các Nghị quyết về chủ trương, chính sách đất đai; Nghị quyết về tam nông; Nghị quyết về nâng cao hoạt động kinh tế tập thể; nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và Đảng viên; chủ trương thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm để hoạt động của Quốc hội và ĐBQH ngày càng hiệu quả; Thực hiện chính sách với người có công; nhất là các vấn đề liên quan đến giáo dục, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, xem xét đưa ra một phương án tốt nhất cho môn Lịch sử. Đây là những kiến nghị hết sức tâm huyết và đúng đắn của cử tri.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện