Thời sự - Chính trị

Huyện Kỳ Sơn cùng 4 huyện nước bạn Lào ký kết Biên bản ghi nhớ  

17:56, 12/05/2022
Sáng 12/5, huyện Kỳ Sơn tổ chức giao ban định kỳ với các huyện Noọng Hét, Mường Mọc, Mường Khăm (Xiêng Khoảng) và huyện Mường Quắn (Hủa Phăn) của nước bạn Lào.
Toàn cảnh hội nghị.

5 tháng đầu năm 2022, tổng kim nghạch xuất khẩu nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đạt 12,1 triệu USD, tăng hơn 6,22 % so với cùng kỳ năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 8.5 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 triệu USD. Lực lượng chức năng 2 bên biên giới thường xuyên trao đổi tình hình diễn biến dịch, các biện pháp, chủ trương phòng, chống dịch của Chính phủ hai nước thông qua điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp tại khu vực cửa khẩu, trên biên giới. , sau một thời gian dài phải đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, được sự cho phép của 2 nước ngày 1/5/2022 đã thống nhất mở cửa hoạt động đối với chợ biên giới Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Các huyện tiếp tục duy trì hoạt động giữa 15 cặp bản – bản hay bên biên giới đã ký kết nghĩa; thành lập các đoàn tổ chức thăm và tặng quà trong dịp Tết cổ truyền của hai nước đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. 

Hội nghị đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ gồm 6 nội dung giao ban thường kỳ 6 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ gồm 6 nội dung giao ban thường kỳ 6 tháng đầu năm 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2022 giữa huyện Kỳ Sơn với các huyện Noọng Hét, Mường Mọc, Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào và cụm Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Lào. 

Thời gian tới, giữa huyện Kỳ Sơn và 4 nước bạn Lào tiếp tục tăng cường hợp tác; tăng cường chương trình thông tin tuyên truyền cho người dân biên giới về phòng chống ma túy và di cư trái phép. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và Lào phát triển kinh tế; Đồng thời đề nghị nâng cấp chợ biên giới thành chợ biên giới quốc gia trong thời gian tới.

 
Giữa các huyện của 2 nước đã tặng những phần quà ý nghĩa nhằm củng cố tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Dịp này, giữa các huyện, các phòng, ban, ngành của 2 nước đã trao tặng cho nhau những phần quà ý nghĩa, nhằm củng cố tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng phát triển bền vững.

Duy Khánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện