Thời sự - Chính trị

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chọng Bùng

12:21, 18/11/2022
Chiều 17/11, các đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và vui Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. 
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Choọng Bùng, xã Châu Lý.

Bản Chọng Bùng, xã Châu Lý có 876 khẩu, 194 hộ, trong đó 95% đồng bào dân tộc Thái. Trong những năm qua, đời sống của người dân trong bản không ngừng phát triển ổn định. Năm 2022, tổng số gia đình văn hóa của cả bản là 132 hộ, chiếm 76%, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hiện bản được huyện chọn xây dựng là bản du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia vũ điệu kết đoàn với bà con bản Choọng Bùng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân bản Chọng Bùng, xã Châu Lý trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới cán bộ và nhân dân trong bản tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực; tạo sự đồng thuận để giúp nhau phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chăm lo các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn.

Về chương trình tiếp xúc cử tri, đồng chí Đặng Xuân Phương đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 luật, 13 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Trao quà cho Ban quản lý bản Chọng Bùng.
Trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ chị Vi Thị Đoan có hoàn cảnh khó khăn ở bản Chọng Bùng.
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao 1 suất hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn ở bản Chọng Bùng.

Theo đó, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước thành công kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trên tinh thần: Quốc hội năng động, đổi mới, hành động vì dân. Đồng thời, các cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số vấn đề liên quan đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội như: Hạ tầng giao thông; việc áp dụng quản lý nhà nước đối với tài nguyên vùng đặc thù…

Các đại biểu Quốc hội trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn.
Trao chăn ấm cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương đã trao nhiều phần quà cho Ban quản lý bản, các hộ dân đặc biệt khó khăn ở bản Choọng Bùng, trao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ chị Vi Thị Đoan, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và trao 1 suất hỗ trợ sinh kế trị giá 15 triệu đồng cho hộ khó khăn trong bản.
 

Phan Giang -Trung Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện