Thời sự - Chính trị

Xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ ở dự án giao thông trọng điểm

20:27, 16/11/2022
Chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải vừa mới kết thúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xác định cụ thể các vướng mắc, khó khăn, từ đó tập trung xử lý vướng mắc kịp thời và khuyến khích xử lý bằng hình thức trực tuyến.
a
Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; đại diện các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có dự án trọng điểm quốc gia.

Theo đó, đánh giá chung nhiều dự án giao thông trọng điểm đang chậm tiến độ từ khâu chuẩn bị các thủ tục, giải phóng mặt bằng, khởi công đến triển khai thi công. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân vướng mắc và vướng mắc ở khâu nào của từng dự án, Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn phê bình và đề nghị vướng mắc tại đâu phải xử lý tại đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không vòng vo các lí do mà tập trung vào nguyên nhân vướng mắc để xử lý. Vướng ở đâu, ở khâu nào, trách nhiệm của ai, giải pháp là gì và thẩm quyền giải quyết của cấp nào phải chốt lại để xử lý dứt điểm.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị mỗi Bộ ngành, mỗi địa phương ở mỗi khâu phải cố gắng để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Theo tổng hợp, tính đến thời điểm này, trên cả nước có 70 dự án, dự án thành phần trọng điểm điểm quốc gia ngành Giao thông vận tải đang được triển khai. Trong đó có 63 dự án đường bộ, 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, Các dự án đi qua 40 tỉnh, thành phố.

Tại Nghệ An hiện có 2 dự án thành phần đang triển khai thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt. Cho đến nay, trên tổng số chiều dài gần 88km của hai dự án thành phần đã giải phóng mặt bằng đạt 99,91%

Nguyễn Toàn - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện