Ban Thường vụ hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên ký kết chương trình hợp tác phát triển

18:47, 30/03/2023
Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ hai tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 30/3, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An. 

Dự hội nghị, về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số Sở, ngành.

Về tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số Sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu hai tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Đây là nơi phát tích dòng họ Hoàng nổi tiếng có 18 đời Quận Công.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hưng Yên về dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo và đoàn đại biểu hai tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Người ở thành phố Hưng Yên; dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Quảng trường mang tên đồng chí.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An

Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nghệ An mặc dù khác nhau về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội, nhưng cũng có những đặc điểm lịch sử, truyền thống, văn hóa tương đồng nhau, có chung sợi dây liên kết về truyền thống đấu tranh cách mạng; truyền thống khoa bảng, hiếu học nổi tiếng. Hưng Yên nổi tiếng về đô thị cổ Phố Hiến sầm uất, nhộn nhịp hàng đầu của đất kinh kỳ xưa thì Nghệ An được biết đến là vùng đất có trầm tích văn hóa xứ Nghệ đậm đà bản sắc. Hưng Yên là quê hương thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên là một trong những địa phương có bước phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình hàng năm giai đoạn 2011-2020 trên 7,5%. Năm 2022 tăng 13,4% đứng thứ 5 toàn quốc; thu ngân sách đạt trên 51.000 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu. Tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An

Trên tinh thần hợp tác, cởi mở, thân thiện, cùng nhau phát triển, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhận định: Hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng, nhiều nội dung, lĩnh vực có thể trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nhất là những cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; hợp tác trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm; hợp tác trong thu hút đầu tư; hợp tác trong phát triển đô thị và cải cách hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tin tưởng, sự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản hợp tác giữa 2 địa phương sẽ mở ra một chương mới, nâng tầm mối quan hệ gắn bó bền chặt, tình cảm đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 địa phương; đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị..
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng tỉnh Hưng Yên đã có những bước đi vững chắc, đúng hướng, đạt được nhiều thành tựu, trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và mạnh của miền Bắc, điểm sáng trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định việc hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An ký kết, triển khai chương trình hợp tác với nhau có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Đây là dấu mốc quan trọng để thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó thân thiết, mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh. Các nội dung hợp tác sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành của hai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Đặc biệt, Nghệ An có điều kiện tham khảo, học tập từ Hưng Yên kinh nghiệm thành công về thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, phát triển doanh nghiệp; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn tỉnh Hưng Yên có tiếng nói ủng hộ trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2022, cũng như quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mới sau tổng kết Nghị quyết.

Sau khi thảo luận, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, tập trung vào 5 nội dung: Trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hợp tác về phát triển văn hóa và du lịch; hợp tác về phát triển, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; hợp tác trong công tác thu hút đầu tư, phát triển đô thị; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính.

a
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Báo Nghệ An

Căn cứ nội dung ký kết, mỗi địa phương cử đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị) và một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh) trực tiếp chỉ đạo các nội dung theo chương trình hợp tác này; chỉ đạo các Sở, ngành và các cơ quan liên quan của hai địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ hợp tác từng năm và giai đoạn 2022 - 2025 để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, Ban Cán sự đảng UBND hai tỉnh chỉ đạo UBND hai địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung hợp tác theo Biên bản ghi nhớ với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai địa phương, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các nội dung chưa đạt được, thông qua kế hoạch hợp tác năm tiếp theo. Khi cần thiết, hai bên sẽ tổ chức cuộc họp bàn để thống nhất và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương.

Tại hội nghị, tỉnh Hưng Yên đã tặng quà hỗ trợ xây dựng 45 nhà cho hộ nghèo huyện Nam Đàn trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện