Thời sự - Chính trị

Kỳ họp thứ 11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong khoá XXII

19:08, 29/03/2023
Sáng 29/3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong tổ chức hội nghị lần thứ 11 - khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả 2 năm thực hiện các Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực và Chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc và thuỷ sản theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện. Qua hai năm triển khai thực hiện, tổng giá trị thu được ước đạt trên 895 tỷ đồng đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong việc triển khai các đề án, đó là tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ trong nhân dân còn lớn; Chưa tuân thủ chặt chẽ các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả khả quan sau 2 năm thực hiện Đề án phát triển một số cây con chủ lực và Chương trình Phát triển chăn nuôi đại gia súc, thuỷ sản theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, đã tạo ra được một số sản phẩm có thương hiệu như chè hoa vàng, lúa Japonica, chanh leo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Như Khôi lưu ý, thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện cần quan tâm khai thác phát huy các giống cây con bản địa cho giá trị kinh tế cao; hỗ trợ các cơ sở sản xuất quảng bá, tìm kiếm đầu ra ổn định cho hàng hoá; kiểm soát tốt việc đưa một số giống cây con, vật tư phân bón chưa rõ chất lượng vào địa bàn. Cán bộ lãnh đạo các cấp cần kiên trì vận động người dân tích cực khai thác các tiềm năng, tiếp cận kiến thức kỹ thuật mới để phát triển sản xuất, ổn định đời sống ngày càng tốt hơn.

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đã đi kiểm tra mô hình sản xuất sản xuất dưa trong nhà lưới của thị trấn Kim Sơn và kiểm tra tiến độ xây dựng nhà lắp ghép tại xã Mường Nọc./

Thuý Hằng - Đình Đức

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện