Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Lưu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15:47, 23/03/2020
Trong 2 ngày 22 - 23/3, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đảng bộ cấp cơ sở thứ 3 (sau xã Quỳnh Thuận và Quỳnh Hậu) được Ban Thường vụ huyện Quỳnh Lưu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đảng bộ khác trong toàn huyện.
 
 Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt 90%. Công an huyện đã xác lập, phá thành công 73 chuyên án, triệt xóa hàng chục ổ nhóm tội phạm. Trong đó có 45 chuyên án hình sự, bắt, vận động 28 đối tượng truy nã ra đầu thú; 16 chuyên án ma túy, triệt xóa 9 ổ nhóm, 1 điểm nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 đường dây trung chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn;  12 chuyên án kinh kế, bắt, khởi tố 2 vụ, 5 bị can về tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước với số tiền hơn 400 triệu đồng.

 
 Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được chú trong xây dựng và duy trì tốt như: “Xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp ranh”; “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Lưu đã kết nạp 20 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 37 đảng viên. Hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 20202 – 2025.

Với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Lưu quyết tâm phấn đấu tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác theo mô hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Công an Quỳnh Lưu trong suốt nhiệm kỳ tới. Tiếp tục tăng cường đấu tranh, bóc gỡ, phá rã hoàn toàn cơ sở nội địa của các tổ chức phản động, chống đối trên địa bàn. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí nhà nước về an ninh trật tự gắn với công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 
 Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội
a9:

 Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Công an huyện Quỳnh Lưu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 7 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy và Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Toàn – Đức Thiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện