Trong nước

Tạo đột phá trong chiến lược để loại bỏ những tồn tại yếu kém của ngành Giao thông - Vận tải

15:03, 02/01/2020
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ rõ, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, đối với ngành Giao thông – Vận tải yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược, trong đó xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia.

Sáng nay (2/1), Bộ Giao thông – Vận tải (GT-VT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương.
Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2019 với sự chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Chính phủ, ngành GT-VT tiếp tục nỗ lực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực trong toàn ngành; Góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GT-VT tiếp tục được tăng cường, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, triển khai xây dựng nhiều đề án nhằm tăng cường kết nối, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước, bảo đảm trật tự ATGT.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật gặp nhiều khó khăn, nhất là việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 năm 2014; tỉ lệ giải ngân không hoàn thành so với kế hoạch đề ra (cả năm 2019 nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ giải ngân chỉ đạt khoảng 88,6% kế hoạch).

Tiến độ thi công tại một số dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị, công tác chuẩn bị triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức - PPP do phải thay đổi nhà thầu quốc tế sang đấu thầu trong nước nên ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện chung. Một số dự án chất lượng không đảm bảo, gây dư luận không tốt; Tình hình an ninh trật tự tại một số trạm thu phí BOT vẫn còn nhiều phức tạp.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ngành GT-VT sẽ tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu: về vận tải phấn đấu tăng trưởng bình quân  từ 8 - 9 %; hoàn thành kế hoạch đầu tư công với số vốn dự kiến hơn 35 nghìn tỷ đồng; đảm bảo trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông, quyết tâm giảm TNGT từ 5 – 10%.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những giải pháp thực hiện trong năm vừa qua của Bộ Giao thông Vận tải. Nổi bật là kịp thời hoàn thành 16 dự án để đưa vào khai thác; hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai thi công 15 dự án; chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dâncông tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng, giảm ùn tắc giao thông, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có nhiều kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ rõ, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, đối với ngành Giao thông – Vận tải yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược, trong đó xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, Bộ phải quyết liệt thay đổi phương án điều hành bằng những việc làm cụ thể có tính đột phá để loại bỏ những tồn tại yếu kém và đạt được hiệu quả cao nhất. 

Trần Lịch - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện