Trong nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải làm rõ trách nhiệm của lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả

18:54, 02/01/2020
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chiều nay (2/1), Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2019, hoạt động của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo các địa phương đã dần đi vào nề nếp, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc Hội, Chính phủ nhiều chính sách về phòng chống tội phạm, đảm bảo trât tự an toàn xã hội. Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội giảm ở 51/63 địa phương với 7,39. Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã  phát hiện bắt giữ nhiều đường dây buôn lậu, nhiều cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả hàng nhái không có nguồn gốc xuất xứ.

Năm 2019, các cơ quan chức năng đã phát hiện và điều tra khám phá hơn 190.000 vụ án về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường... thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 20.000 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn Nghệ An đã phát hiện và xử lý gần 8.900 vụ, thu phạt gần 264 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các Bộ ngành Trung ương, địa phương và cơ quan chức năng tham gia hội nghị đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả đạt được của 2 Ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của các lực lượng. Thủ tướng đặt câu hỏi: Vì sao lượng ma túy tuồn vào Việt Nam rất lớn? Số lượng hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn nhiều? Tình trạng tội phạm băng đảng, tín dụng đen vẫn xảy ra, trong khi Nhà nước đã có một lực lượng lớn thực hiện nhiệm vụ phòng trừ.

Thủ tướng đề nghị cần đánh giá lại công tác nắm bắt tình hình, điều tra, phát hiện; xem xét lại sự phối hợp giữa các lực lượng và công tác bảo mật thông tin; đánh giá vai trò tinh thần trách nhiệm tại các địa phương; xóa bỏ tình trạng bảo kê, bao che và cần phải làm quyết liệt hơn; rút kinh nghiệm từ các vụ việc xảy ra trong thời gian qua để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả hơn, xử lý các vụ việc nổi cộm để làm gương, không để người dân bức xúc và giảm niềm tin./.

Bùi Thọ - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện