Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị liên tịch giữa Quân khu IV và 6 tỉnh Bắc miền Trung

11:52, 24/01/2019
Sáng nay (24/1), tại Thành phố Vinh đã diễn ra hội nghị liên tịch giữa Quân khu IV và 6 tỉnh Bắc miền Trung.

 Dự và chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Lê Hồng Vinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp uỷ, chính quyền 6 tỉnh Bắc miền Trung đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên các nội dung đã ký kết. Trong đó đã phối hợp, thống nhất, kiên quyết giải quyết các vụ việc phức tạp, đúng pháp luật; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội của các địa phương phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham gia tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu lên những kết quả nổi bật về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh Nghệ An như: Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ xã, phường, thị trấn năm 2018, LLVT Nghệ An “chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để nắm bắt kịp thời các tình huống, sẵn sàng điều động lực lượng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh quân khu phát biểu kết luận hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, tư lệnh quân khu nhấn mạnh: Năm 2019, Quân khu IV và 6 tỉnh Bắc miền Trung phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và và thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.    

  Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các tỉnh Bắc miền Trung đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

  Dịp này, Bộ Tư lệnh quân khu 4 tặng 1.800 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019 của 6 tỉnh                                                       

Huy Cung – Lê Thắng