Trong tỉnh

Chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế, cũng là cách mà chúng ta học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả, thiết thực nhất.

17:18, 06/01/2020

Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trong chương trình " Tết yêu thương"  Xuân Canh Tý 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu sáng nay 6/1

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh chương trình.

Những năm qua, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả đáng khích lệ trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 4%. Trong 5 năm qua, chương trình “Tết vì người nghèo” do tỉnh phát động đã thu về trên 282 tỷ đồng. Riêng chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Canh Tý 2020”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên toàn tỉnh đã ủng hộ được 75 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Khẳng định công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng và nhà nước quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhiều năm qua. Trong dịp Tết đến Xuân về, việc chăm lo cho những gia đình chính sách, người có công là cách để thế hệ hôm nay tri ân những người đã hy sinh, đóng góp xương máu cho đất nước. Việc chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội. Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là cách mà chúng ta học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả, thiết thực nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lại, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã trao tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lại ở xóm Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách của huyện Quỳnh Lưu; hỗ trợ 4 gia đình xây dựng mái ấm tình thương tại các huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quế Phong (mỗi hộ 50 triệu đồng) và 1 mô hình sinh kế 100 triệu đồng; tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Sơn Hải.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà cho các gia đình chính sách của huyện Quỳnh Lưu.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương.

Đoàn công tác cũng đã trao quà cho 50 hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 công trình nước sạch, vệ sinh của huyện Quỳnh Lưu; trao 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 mái ấm tình thương của huyện Quỳnh Lưu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng kinh phí xây dựng 5 công trình nước sạch, vệ sinh cho 5 hộ gia đình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng kinh phí xây dựng 5 công trình nước sạch, vệ sinh cho 5 hộ gia đình.

Trước đó, sáng 6/1, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong năm qua, Quốc hội đã có một năm hoạt động sôi nổi và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu của Quốc hội, đúng với tinh thần của một Quốc hội hành động, dân chủ và trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác khẳng định sẽ nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Thái Dương – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện