Trong tỉnh

Công an Nghệ An cần phát huy và giữ vững thành tích để trở thành đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới

18:24, 03/01/2020
Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn, với bản lĩnh, tinh thần “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”, Công an tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2020.

Sáng 3/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, với 3 mục tiêu và 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, biện pháp công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ điều tra đạt cao 88,6%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được tập trung, kịp thời điều tra làm rõ. Đặc biệt, với quyết tâm không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của cả nước, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.273 vụ, 1.554 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 900kg ma túy các loại. Trong đó, phá 54 chuyên án ma tuý lớn, tấn công vũ trang triệt xóa 3 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực biên giới.

​  Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.  ​
​ Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. ​

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Năm 2019, Công an tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác cả năm mà Bộ Công an giao, trong đó có 35 chỉ tiêu vượt. Đặc biệt, Công an Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu của Bộ Công an trong đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn, với bản lĩnh, tinh thần “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”, Công an tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2020.

Đức Vũ - Minh Khôi - Xuân Bắc

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện