Trong tỉnh

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa học 2018-2020

17:32, 14/07/2020
Chiều 14/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ bế giảng 2 lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2020 mở tại Nghệ An. 

Dự lễ bế giảng có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy và 173 học viên khóa học.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.
Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của các học viên. Qua khóa học, các học viên đã được trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị cơ bản làm nền tảng cho việc củng cố lập trường tư tưởng, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bế giảng.

Các đồng chí cũng mong muốn rằng: khóa học giúp các học viên có thế giới quan khoa học, rèn luyện nhân sinh quan cách mạng; đặc biệt giúp nắm bắt, vận dụng phương pháp luận, kỹ năng để giải quyết đúng đắn, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xử lý tốt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, là những tấm gương sáng về tính Đảng; Đồng thời, tiếp tục tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, chung tay thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ bế giảng..
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Các học viên tiếp tục tự nghiên cứu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, chung tay thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Kết thúc khóa học, 173 học viên 2 lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2018-2020 được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó lớp K69B11 có trên 93% học viên khá; lớp K69B25 có 6,9% loại giỏi, khá chiếm 93%. Đặc biệt, khóa học có 4 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

 
 
Các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện