Tin tức - Sự kiện

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, trao quà điểm chốt liên ngành trên tuyến biên giới Việt - Lào

17:02, 07/07/2020
Trong 2 ngày 6-7/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi thăm cán bộ, chiến sỹ điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt do Đồn Biên phòng Mỹ Lý quản lý.

Cùng đi có đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; BTV  Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn vượt núi để đến điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt.

Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn công tác đã đi bộ vượt núi hơn 4 giờ đồng hồ đến thăm điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt đóng quân gần cột mốc 390 do  Đồn biên phòng Mỹ Lý quản lý.

Quãng đường dài, lại dốc đứng nên các thành viên trong đoàn công tác phải sử dụng đến những gậy chống để có thể vượt núi, đổ đèo.
Để đến được điểm chốt Nhọt Lợt, đoàn công tác phải đi bộ qua nhiều dốc núi trơn trợt.

Trạm biên phòng Nhọt Lợt là một trong những trạm biên phòng xa và cách trở. Trạm có nhiệm vụ kiểm soát 10 km đường biên giới, bảo vệ 8 cột mốc.

Đoàn công tác đặt chân đến thăm điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt sau 4 giờ đồng hồ đi bộ.

Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn vất vả do quãng đường di chuyển xa, nhưng cán bộ chiến sỹ Trạm biên phòng Nhọt Lợt luôn duy trì quân số từ 10 đến 15 cán bộ chiến sỹ trực chốt 24/24, để làm tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, nhất là các cột mốc 389 và 390. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ Trạm chốt cũng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua đó đã ngăn chặn và đưa 7 công dân lợi dụng lối mòn vượt biên đi các khu cách ly theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đại diện Tỉnh đoàn trao quà cho cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại trạm.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của những cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn này. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các xã Mỹ Lý, Bắc Lý cùng lực lượng chức năng nước bạn Lào bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.

Giây phút nghỉ ngơi sau quãng đường dài vất vả.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Tỉnh đoàn đến cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện