Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ

08:16, 23/07/2022
Tối 22/7, tại sân vận động thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Tham dự có đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ văn hoá thể thao và du lịch.
Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Chương trình sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 23/7/2022 tại sân vận động thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ văn hoá thể thao và du lịch tham dự tổng duyệt.

Chương trình có sự tham gia của 300 nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học VHNT Quân đội, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, diễn viên quần chúng huyện Anh Sơn, tốp Cựu chiến binh Sư 305 và các ca sĩ: NSƯT Tố Nga, NSƯT Vũ Tiến Lâm, NSƯT Quang Hào, Mỹ Dung, Thành Lê, Viết Danh, Lê Anh Dũng, Phương Thanh …

Chương trình có sự tham gia của 300 nghệ sĩ, diễn viên.

Chương trình được chia làm 3 chương, chương 1: Bản hùng ca bất tử gồm các ca khúc: “Đất nước bên bờ sóng”, “Đất mẹ”. Chương 2: Những chiến binh bất tử gồm các ca khúc: “Nắng ấm về trên Tổ quốc”, “Khí phách Việt Nam”, “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu’, Hoạt cảnh Thời hoa lửa với chùm tác phẩm “Cô gái mở đường, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Đường Trường Sơn xe anh qua, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tiễn anh đi trong câu hát quê nhà, Những cánh hoa bất tử, Miền xa thẳm”, “Khúc tráng ca đồng đội ơi”, “Lời ru cỏ non”, “Giọt phù sa”. Chương 3: Khát vọng non sông gồm các ca khúc: “Tổ quốc ta cờ bay”, “Bài ca không quên”, “Vết chân tròn trên cát”, “Chiếc xe lăn”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Tôi tự hào là tương lai Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 3 chương.
Chương trình nghệ thuật được chia làm 3 chương.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình là món quà ý nghĩa để qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. 

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

 
 
 
 
 
 

 

Thái Hiền - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện