Văn hoá giải trí

Nghiệm thu mẫu phác thảo tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

18:45, 10/03/2023
Chiều 10/3, Hội đồng Nghệ thuật xây dựng tượng đài Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã họp nghiệm thu mẫu phác thảo thiết kế bước 2.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND  tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; các thành viên Hội đồng nghệ thuật là các nguyên lãnh đạo Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch), các chuyên gia, hoạ sỹ đến từ các trường Đại học Mỹ thuật.

các thành viên Hội đồng nghệ thuật xây dựng Tượng đài Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự nghiệm thu phác thảo bước 2
Các thành viên Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự nghiệm thu phác thảo bước 2.

Sau khi nghe các tác giả thuyết trình, các thành viên Hội đồng nghệ thuật đã thảo luận, nhận xét, cho ý kiến về mẫu phác thảo thiết kế bước 2 tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.  

Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm Bộ VHTTDL Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.
Họa sỹ Lê Văn Hải -  Nguyên Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm Bộ VHTTDL phát biểu tại cuộc họp.

Tượng đài Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được đặt tại Công viên Thanh thiếu niên, thuộc thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, có chiều cao 12,6m. 

Mẫu phác thảo bước  2 tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Mẫu phác thảo bước  2 tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Bố cục được thể hiện cụ thể, chi tiết và chặt chẽ hơn về tư thế, dáng đứng, trang phục, thần thái nhân vật ở độ tuổi 35.

Tạo hình nhân vật có phong thái của người thủ lĩnh chính trị, thể hiện mảng khối có tính chất lọc, khái quát phù hợp với chất liệu đá đặt trong không gian kiến trúc ngoài trời. Hai bên tượng đồng chí Lê Hồng Phong được đặt hai bức phù điêu. 

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng đề xuất một số kết cấu chiều cao của tượng.
Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đề xuất về tạo hình đồng chí Lê Hồng Phong.

Phát biểu và kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND  tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật ghi nhận những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và khoa học của các thành viên hội đồng nghệ thuật; Đồng thời đề nghị đơn vị thiết kế nghiên cứu, tiếp thu tất cả các ý kiến hợp lý để chỉnh sửa, bổ sung.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đề nghị Hội đồng nghệ thuật cần nghiên cứu chỉnh sửa nhằm đảm bảo tượng đài mang tính nghệ thuật cao.

Về bố cục, hầu hết các ý kiến đã thống nhất và thông qua phác thảo thiết kế bước 2; Đề nghị UBND huyện điều chỉnh quy hoạch Công viên thanh thiếu niên, tiếp tục hoàn chỉnh và chuyển sang bước 3./.

Kiều Hoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện