Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri thành phố Vinh

08:02, 28/04/2018

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa 14, hôm nay (27/4), các đại biểu quốc hội gồm: ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Kiều Trinh – Phó phòng bình đăng giới, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề đã được cử tri phường Hưng Dũng đề xuất đại biểu Quốc hội như: Tăng cường giám sát, giải quyết những tồn tại, yếu kém về an toàn phòng cháy tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Vinh; tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các sai phạm về phòng cháy của các chủ đầu tư dự án chung cư. Chính phủ cần xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý chung cư.

Cử tri đề xuất, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội.
Cử tri đề xuất, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội có các quyết sách để quản lý nguồn đầu vào các loại chất cấm, hóa chất, quản lý sản xuất kinh doanh, chế tài xử lý vi phạm; nâng cao khung hình phạt và truy tố pháp luật đối với các đối tượng tội phạm sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em...

Về vĩ mô, cử tri kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt việc tinh giản biên chế đi đôi với việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, cải cách tiền lương; Cần có biện pháp để thu hồi triệt để tài sản đối với các vụ án tham ô, tham nhũng; Đảng, Quốc hội, chính phủ quyết liệt và mạnh tay hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt các đại biểu quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; Đồng thời, tiếp thu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình lên Quốc hội và các Bộ, ngành giải quyết./.

Lam Hà - Thanh Hải - Đài TTTH Vinh