Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang Nghệ An

21:57, 02/06/2018

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã có nhiều phong trào hưởng ứng sôi nổi, tích cực. Trong đó, nổi bật là các phong trào xây dựng đơn vị chính quy, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nông thôn mới và tăng gia sản xuất giỏi.

Một trong những phong trào xuyên suốt của lực lượng vũ trang tỉnh được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao là “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu”. Điển hình như Tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt, nằm ở vị trí chiến lược hết sức quan trọng, cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt thường xuyên tổ chức huấn luyện, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu đoàn là tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, góp phần bảo vệ bình yên cho vùng trời, vùng biển của quê hương.

a
Các chiến sỹ tuần tra, canh gác bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.

Chia sẻ của Đại úy Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt: “Cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh. Đặc biệt với đặc thù của địa bàn đóng quân, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển của tổ quốc càng ý nghĩa, thiêng liêng nên công tác thi đua được triển khai tích cực, hiệu quả và trách nhiệm”.

a
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lực lượng vũ trang tỉnh còn đẩy mạnh phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Đây là phong trào có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận của xã hội, được các đơn vị hưởng ứng tích cực bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Lực lượng vũ trang tỉnh đã đóng góp hàng nghìn ngày công, nguyên vật liệu giúp các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn làm hàng trăm km đường giao thông. Từ phong trào ý nghĩa này, không chỉ giúp các địa phương tạo bước chuyển về diện mạo nông thôn mà còn xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS huyện Quế Phong đóng góp ngày công cùng nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS huyện Quế Phong đóng góp ngày công cùng nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nói về phong trào giúp dân làm đường giao thông ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Thượng tá Nguyễn Quốc Trí - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong cho biết: “Ban CHQS huyện triển khai nhiều nội dung thiết thực đóng góp chung vào phong trào thi đua yêu nước của LLVT tỉnh. Với đặc thù huyện vùng cao biên giới, cán bộ, chiến sỹ đã đóng góp hàng nghìn ngày công cùng người dân xây dựng Nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn”.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia nạo vét kênh mương nội đồng cho nhân dân.
Đoàn viên thanh niên LLVT tham gia nạo vét kênh mương nội đồng cho nhân dân.

Thực hiện phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi bảo đảm cung cấp 100% rau sạch cho bộ đội, giúp nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong luyện tập và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã đầu tư mua sắm, xây dựng, củng cố doanh trại góp phần nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt và cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ.

Trung tá Nguyễn Quốc Thuận - Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: “Đơn vị luôn chú trọng đến việc tăng gia sản xuất đảm bảo cung cấp cho đời sống cán bộ chiến sỹ và hỗ trợ người dân địa phương”.

Cán bộ, chiến sỹ gia tăng sản xuất giúp cải thiện đời sống đơn vị và hỗ trợ người dân địa phương.
Cán bộ, chiến sỹ tăng gia sản xuất giúp cải thiện đời sống đơn vị và hỗ trợ người dân địa phương.

Phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng vũ trang của tỉnh. Đây thực sự là đòn bẩy để thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Nghệ An./.

Hoàng Hiếu - Hồng Sơn