Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

17:40, 28/09/2018

Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản(1973-2018), chiều nay, Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Nghệ An tổ chức tuần lễ Văn hoá Việt – Nhật tại Nghệ An và 10 năm thành lập Hội.

Dự buổi lễ về phía Nhật Bản, có ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản; ông Bùi Khắc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh.

Mở đầu cho tuần lễ văn hóa Việt - Nhật tại Nghệ An, ông Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hoá Nhật Bản  khẳng định: 10 năm hoạt động của Trung tâm Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam cũng là 10 hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An. Đây là thời gian góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản đặc biệt mở rộng và sâu sắc thêm. Chính trong hoàn cảnh này, cần tăng cường thêm các hoạt động giao lưu song phương làm tăng sự hiểu biết lẫn nhau đặc biệt là trong lĩnh vực văn hoá. 

Các
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
n
Ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ.

Trong tuần lễ Văn hoá Việt – Nhật tại Nghệ An sẽ có các hoạt động: Triển lãm ảnh “Di sản thế giới của Nhật Bản”; một số tư liệu về phong trào Đông Du và Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Tại Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức chiếu phim tâm lý xã hội Nhật Bản… Đây là cơ hội để tăng cường hơn nữa là sự quan tâm tới các hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản - Việt Nam nói chung, Nhật Bản - Nghệ An nói riêng.

“Chúng tôi đang lập kế hoạch, thực hiện hỗ trợ các chương trình, dự án khác nhau với 3 lĩnh vực hoạt động chính là: Giao lưu văn hóa và Nghệ thuật, Giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài, nghiên cứu Nhật Bản và trao đổi tri thức - ông Ando Toshiki nhấn mạnh.

n
Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt - Nhật.

Tuần lễ Văn hóa Việt - Nhật tại tỉnh Nghệ An được thực hiện vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa là sự quan tâm tới các hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản - Việt Nam nói chung, Nhật Bản - Nghệ An nói riêng.

c
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Di sản thế giới của Nhật Bản”

Tại lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã tặng bức trướng ghi nhận những đóng góp của Hội trong xây dựng và phát triển mối quan hệ Việt - Nhật. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho tập thể Hội và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật.

Toàn cảnh lễ  kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trong suốt một thập kỷ qua, Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An đã làm tốt vai trò là cầu nối để các đối tác Nhật Bản hợp tác với phía Nghệ An. Đặc biệt, Hội đã thiết lập quan hệ với 11 tổ chức, cá nhân của Nhật Bản với mối quan hệ đặc biệt, gắn bó lâu dài, thường xuyên.

 
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thông qua các đối tác này mà Hội đã có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Qua đây, hội cũng đã tranh thủ vận động nhiều nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

trao thưởng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
trao cho hội bức trướng
Trao tặng bức trướng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An.

Chính những hoạt động đối ngoại nhân dân này của Hội đã làm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Nhằm góp phần nâng tầm mối quan hệ Việt – Nhật nói chung, Nghệ An – Nhật Bản nói riêng, trong thời gian tới, Hội sẽ tích cực phát huy vai trò cầu nối, tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa hai bên. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, cơ chế đầu tư của Nghệ An với bạn bè, các đối tác Nhật Bản./.

Xuân Hướng- Cảnh Toàn