Đất và người Xứ Nghệ

Cáo yết và lễ giỗ Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang lần thứ 965

11:57, 08/01/2023
Tối 7/1 và sáng 8/1 (tức tối ngày 16 - 17 tháng Chạp), tại Di tích Quốc gia Đền Quả Sơn đã diễn ra lễ Cáo yết và lễ giỗ Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang lần thứ 965. 

Về dự lễ có các đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo Ban Quản lý di tích, huyện Đô Lương, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu dự lễ Cáo Yết và lễ giỗ Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang lần thứ
Các đại biểu dự lễ Cáo Yết và lễ giỗ Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang lần thứ 965.

Tại lễ Cáo yết và lễ giỗ, các đại biểu đã dâng hương, tiến lễ tưởng nhớ công ơn to lớn của Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang (con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ).

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương làm chủ lễ tế.
Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương làm chủ lễ tế.

Lễ tế lần thứ 965 ngày mất của Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang diễn ra trình tự đúng nghi thức cổ lễ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; Thể hiện lòng tri ân đối với Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang, người có nhiều công lao trong việc xây dựng phát triển kinh tế, quốc phòng như: xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi, đắp đê chống lụt, khai phá đất đai, đốc thúc và cho xây dựng lại nhiều đình, chùa, miếu để nhân dân chiêm bái, thờ phụng.

Các đại biểudâng hương tại lễ Cáo yết
Các đại biểudâng hương tại lễ Cáo yết.

Trên cương vị Tri Châu suốt 16 năm, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã lập được nhiều công tích hiển hách đánh giặc giữ vững biên cương, quy tụ khai hóa cho dân, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và nhiều ngành nghề khác phát triển.

Lý Nhật Quang đã biến vùng đất xứ Nghệ trở thành trù phú, phong tục thuần hậu, dân cư cần cù dũng cảm, một căn cứ đáng tin cậy của triều đình. Lúc quy tiên hiển thánh được làm phúc thần.

Năm 1057, Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang quy hóa và hiển thánh dưới chân núi Quả tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương ngày nay.

Sau khi ông mất, để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn, nhân dân đã xây dựng đền thờ dưới chân núi Quả.

Tượng đức thánh Lý Nhật Quang được thờ ở chính giữa Thượng điện.
Tượng đức thánh Lý Nhật Quang được thờ ở chính giữa Thượng điện.

Uy Minh Vương- Lý Nhật Quang được các triều đại phong kiến ban sắc phong: “Uy Minh dũng liệt Hiển Trung Tá Thánh phu hựu - Tam tòa Quốc chủ - Hiển linh hộ quốc chồng huân Đại Vương Thượng, Thượng, Thượng đẳng tối linh tôn thần”.

 
 
Lễ tế được diễn ra theo đúng nghi thức cổ lễ

Lễ Cáo yết và lễ giổ Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang đã diễn ra trong không khí tôn nghiêm, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, mang ý nghĩa trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5- khóa VIII của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện