Đất và người Xứ Nghệ

Lễ giỗ 90 năm Nhà cách mạng Lê Hồng Sơn

07:41, 16/02/2023
Chiều 15/2 ( tức ngày 25 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn, huyện Nam Đàn, lãnh đạo huyện cùng cùng con cháu gia tộc họ Lê đã tổ chức lễ giỗ 90 năm ngày mất nhà cách mạng Lê Hồng Sơn (26/1/1933 - 26/1/2023).

Trước buổi lễ, đoàn lãnh đạo huyện đã đến dương hoa, thắp hương tại khu mộ đồng chí Lê Hồng Sơn.

Lãnh đạo huyệ
Các đồng chí lãnh đạo huyện thắp thương tại khu mộ đồng chí Lê Hồng Sơn.

Tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn, thắp nén tâm nhang với tình cảm sâu nặng “uống nước nhớ nguồn”, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của nhà cánh mạng Lê Hồng Sơn, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn, xã Xuân Hòa, cùng con cháu gia tộc họ Lê đã cùng nhau ôn lại chặng đường 13 năm hoạt động cách mạng liên tục và đầy nhiệt huyết của đồng chí Lê Hồng Sơn - người học trò, người đồng chí xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn, xã Xuân Hòa, cùng con cháu gia tộc họ Lê thắp hương tưởng nhớ Nhà cách mạng Lê Hồng Sơn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Đàn nguyện hứa sẽ ra sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy tinh thần yêu nước của đồng chí, đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, sớm đưa huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng  phát triển văn hóa gắn với du lịch./.

Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện