Đất và người Xứ Nghệ

Nô nức khai hội Đền Đức Hoàng

12:29, 20/02/2023
Sáng 20/2, UBND huyên Yên Thành phố hợp với xã Phúc Thành tổ chức khai hội Đền Đức Hoàng năm 2023.

Tham dự lễ có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo du khách thập phương.

 
Lễ rước.
Đông đảo người dân tham gia lễ rước.

Đền Đức Hoàng được khởi công xây dựng từ thời Trần, thờ các vị nhiên thần, nhân thần và sát hại đại vương Hoàng Tá Thốn, một vị tướng có công giúp nhà Trần đánh đuổi giặc nguyên mông ở cuối thế kỷ XIII. Công lao của ông được triều đình và nhân dân ghi nhận.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Nguyễn Thị Thành An trao biểu tượng công nhận đền Đức Hoàng là điểm du lịch.
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phạm Danh Tuyên đánh trống khai hội.

Lễ hội đền Đức Hoàng Được xưa được tổ chức nhiều ngày, hiện đã rút lại tổ chức từ ngày 17/2 đến 21/2. Trong đó, phần lễ gồm: khai quang, yết cáo, lễ rước, lễ tế, và lễ tạ; Phần hội được diễn ra phong phú với các trò chơi truyền thống như kéo co, đẩy gậy trống tế, đua thuyền, xen với các trò chơi dân gian phong phú và hấp dẫn.

Màn trống hội.
 
Huyện Yên Thành hiện còn lưu gữ nhiều di sản văn hóa cấp quốc gia vơi 500 di tích danh thắng, 25 di tích cấp quốc gia, 67 di tích cấp tỉnh. Địa phương có nhiều lễ hội mang đậm hình thái riêng của miền quê lúa, thu hút hàng ngàn du khách tham quan tín ngưỡng.

 

Thanh Yên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện