Đời sống - Xã hội

Hội LHPN Hưng Nguyên phát động phong trào “Sử dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ là yêu nước”

15:40, 08/04/2020
Sáng ngày 8/4, Hộii liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Nguyên tổ chức trao quà sinh kế cho hội viên phụ nữ; phát động 2 phong trào lớn:“Phụ nữ Hưng Nguyên tăng gia sản xuất cùng chống Covid-19” và “Sử dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ  là yêu nước".

Đợt này, Hội liên hiệp phụ nữ Hưng Nguyên đã trao 3.200 con gà giống, trên 300kg thức ăn hỗ trợ nuôi gà và các hạt loại rau giống để chị em phụ nữ  phát triển nhân giống  tại 1.960 mô hình “vườn gia đình đẹp”. Số  tiền này được trích từ  nguồn quỹ  “ Biến rác tái chế thành con giống” của tổ chức Hội. Đây là niềm khích lệ lớn đối giúp chị em có thêm việc làm tăng thu nhập trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh. Hội phấn đấu không phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến Covid-19, đồng thời chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào công cuộc xoá nghèo ở các địa phương.

Trao nhận trao tặng mỳ tôm cho 130 hội viên khó khăn trong đợt dịch covit 19. 

Dịp này, Hội phụ nữ Hưng Nguyên cũng phát động 2 phong trào lớn đó là: “Phụ nữ Hưng Nguyên tăng gia sản xuất cùng chống covid- 19”; và “Sử dụng  hợp lý nguồn lao động tại chỗ là yêu nước”.

Hội Phụ nữ huyện Hưng Nguyên trao tặng con giống cho hội viên phụ nữ.

Tại lễ phát động, Hội liên phụ nữ Hưng Nguyên còn trao tặng 130 thùng mỳ tôm cho 130 hội viên khó khăn do dịch bệnh Covid- 19.

 Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện