Đời sống - Xã hội

Ủng hộ kinh phí vật chất trị giá 570 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch trên biên giới

18:08, 08/04/2020
Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ BĐBP tỉnh Nghệ An kinh phí và vật chất phòng chống dịch (PCD) Covid – 19 trên biên giới với số kinh phí và vật chất trị giá 570 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ về tiền mặt hơn 100 triệu đồng.

Ủng hộ vật chất: 757 thùng mì và 600 gói phở ăn liền, 227 thùng nước đóng chai, 28 thùng lương khô, 15.830 khẩu trang các loại, 9000 găng tay y tế; 580 chai dầu gió, 682 chai nước sát khuẩn, 200 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc; 05 thùng bánh kẹo, 300 bộ quần áo bảo hộ, 2500 trứng gà, 40 hộp thịt hộp, 3400 xúc xích, 600 gói ngũ cốc; 10 thùng sữa TH; 24 bộ ấm chén, 100 gói trà… với tổng trị giá 334.200.000đồng

Sở Giao thông vận tải Nghệ An tặng 50 triệu đồng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biên giới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp tại các đồn Biên phòng: 84 thùng mì ăn liền,  500 trứng gà, 122kg cá biển, 10 lít nước mắm, 5 lít mắm tôm; 5 thùng sữa, 4 thùng nước; 207 lọ xịt sát khuẩn, 900 bánh xà phòng, 100 lọ tinh dầu tràm; 7500 khẩu trang các loại, 70 bộ quần áo bảo hộ, 3 máy đo thân nhiệt với tổng trị giá 130.000.000đồng.

Cán bộ nhân dân xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thăm, động viên, tặng quà các tổ chốt PCD Đồn BP Na Ngoi.

Ngoài ra, nhân dân trên biên giới còn giúp đỡ lực lượng BĐBP làm lán trại, ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt của bộ đội như gạo, mì tôm, rau xanh…

Người dân địa phương gửi bếp ga mini tặng các tổ chốt thực hiện nhiệm vụ PCD trên biên giới.

Sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm là nguồn cổ vũ động viên to lớn để cán bộ chiến sỹ BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ PCD nơi biên giới.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện