Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Nghi án mẹ giết con, ôm xác lên đường tàu tự tử

12:23, 08/05/2021
Sau khi tàu dừng, người mẹ ôm xác con rồi vứt xác bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện Công an đã tạm giữ người mẹ để phục vụ điều tra.

Sáng 8/5, thông tin từ ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc hy hữu, đáng thương. Người mẹ ôm xác con nằm trên đường ray chờ tàu tới để tự vẫn song không chết. Sau khi tàu dừng kiểm tra, người mẹ ôm xác con bỏ chạy.

Hy hữu khi tàu chạy qua vẫn không chết - ảnh minh họa.
Hy hữu khi tàu chạy qua vẫn không chết - ảnh minh họa.

Theo thông tin từ người dân, sự việc diễn ra lúc rạng sáng nay 8/5. Theo đó, có một người phụ nữ ôm con lên đường tàu khu vực gần cổng chào thôn Mỹ Giang để tự tử. Tuy nhiên, người mẹ không chết, sau đó ôm con bỏ chạy được một đoạn thì bỏ con lại ở cánh đồng. Khi người dân tiếp cận thì cháu nhỏ 6 tuổi đã chết từ trước.

Tại hiện trường, có vết máu xuất hiện trên xe máy được dùng để người mẹ chở con ra đường tàu.

Hiện Công an đã tạm giữ người mẹ để phục vụ điều tra.

Người mẹ quê ở xã Hưng Lam, lấy chồng sinh sống tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên - ông Đông cho biết thêm.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện