Đời sống - Xã hội

Mưa to dồn dập, nhiều nơi ở Lạng Sơn chìm trong nước, nhiều người mắc kẹt

19:03, 10/05/2022
Sáng ngày 10/5, mưa lũ gây ngập lụt hàng chục hộ dân tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ khiến người dân bị cô lập.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, thống kê đến trưa nay 10/5, mưa lũ gây ra sạt lở đất đã làm 1 người chết. Nạn nhân trú tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn.

Cụ thể, thống kê nhanh ở các địa phương, mưa lũ làm sập đổ 8 ngôi nhà, 169 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với hệ thống hạ tầng giao thông ghi nhận gần 20 tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện bị ngập cục bộ sạt lở, có 11 cầu dân sanh bị ngập trong đó có 5 điểm cầu dân sinh bị chia cắt cô lập tại các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Bắc Sơn.

Đáng chú ý, UBND huyện Chi Lăng đã di dời 27 hộ gia định ra khỏi vị trí nguy hiểm gồm: xã Nhân Lý 5 hộ, xã Chiến Thắng 22 hộ.

Nhiều người dân ở Lạng Sơn bị mắc kẹt do mưa dồn dập, nước dâng cao
Nhiều người dân ở Lạng Sơn bị mắc kẹt do mưa dồn dập, nước dâng cao.

Trong đó, tại huyện Văn Quan, thiệt hại từ các hộ nuôi cá lồng đã lên tới 3,2 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện Chi Lăng, mưa lớn xảy ra suốt đêm 9/5 và rạng sáng 10/5 đã khiến lũ quét dồn dập chảy về khu vực nhà dân ở thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, làm sập một số nhà dân, trong đó có 2 người bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn được các lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Sáng cùng ngày, mưa lũ gây ngập lụt hàng chục hộ dân tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ khiến người dân bị cô lập. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, CAT Lạng Sơn, điều động phương tiện cứu hộ cùng 25 cán bộ chiến sĩ tham gia giải cứu, sơ tán nhiều người dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tại huyện Chi Lăng đã tham gia giải cứu thành công nhiều người dân mắc kẹt trong lũ quét, ngập lụt do lũ bất ngờ dồn về trong đêm khiến họ không kịp sơ tán.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào diện rộng, trong đó nhiều nơi có mưa to.

Cụ thể, lượng mưa đo trong 6 giờ (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 10/5) ở nhiều nơi trên 100 mm. Đặc biệt, một số nơi tại Lạng Sơn ghi nhận có lượng cực lớn như tại khu vực Bắc Sơn lên tới 216 mm; tại TP Lạng Sơn là 116 mm; tại Mẫu Sơn là 67 mm…

Đối với hệ thống hạ tầng giao thông ghi nhận gần 20 tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện bị ngập cục bộ sạt lở, có 11 cầu dân sanh bị ngập trong đó có 5 điểm cầu dân sinh bị chia cắt cô lập tại các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Bắc Sơn. Đáng chú ý UBND huyện Chi Lăng đã di dời 27 hộ gia định ra khỏi vị trí nguy hiểm gồm: xã Nhân Lý 5 hộ, xã Chiến Thắng 22 hộ.

Hiện nay, công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn đang được các địa phương tích cực triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo nhân dân chủ động phòng tránh.

UBND tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo kiểm tra hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện