Từ thiện

Nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng về người nghèo các địa phương

18:31, 24/01/2021
Ngày 24/1, nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng về người nghèo được tổ chức ở các địa phương trong tỉnh.

* Nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao tiền hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Khắc Hòa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm Bình Cát, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương.

Nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Khắc Hòa.

Gia đình anh Nguyễn Khắc Hòa và chị Nguyễn Thị Dung có em Nguyễn Khắc Hợp đang học lớp 12 trường THPT Đô Lương 1, con gái là Nguyễn Thị Thuý học sinh lớp 3 trường tiểu học Minh Sơn. Anh Hòa bị ốm liệt giường từ nhiều năm nay, chị Dung cũng bị bệnh hiểm nghèo. Đời sống gia đình rất khó khăn.

Để giúp đỡ anh Hòa, chị Dung có tiền mua thuốc chữa bệnh và 2 em không bỏ học giữa chừng, thông qua nhóm “Đô lương chia sẻ yêu thương” nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp được số tiền 20 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ và gạo cho gia đình.

Dịp này, nhóm “Đô Lương kết nối yêu thương” cũng đã trao 40kg gạo hỗ trợ gia đình anh Hòa dịp Tết.

Hữu Hoàn

Hưởng ứng thư kêu gọi, giúp đỡ người nghèo đón tết Tân Sửu 2021 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội liên hiệp thanh niên huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình ngày hội tình nguyện “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” tại thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ.

Trao quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Quỳnh Lưu cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 53 suất quà cho 53 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Quỳnh Thuận, Quỳnh Thọ, Quỳnh Long và Sơn Hải. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Trao quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận cũng trao tặng 10 suất quà cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất suất trị giá 500.000 đồng.

Hội thi mâm cơm Tết cổ truyền.

Cùng với hoạt động tặng quà, tại chương trình còn diễn ra chuỗi các hoạt động: chương trình nghệ thuật chào xuân Tân Sửu, phiên chợ thanh niên nghĩa tình, Hội thi mâm cơm Tết cổ truyền…

Thanh Toàn

* Cụm thi đua Trung ương - Đảng - Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện” năm 2021, thăm, tặng quà, khám, tư vấn bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Nghĩa Mai huyện Nghĩa Đàn.

Khám, tư vấn điều trị bệnh miễn phí.

Qua khám bệnh, các bác sỹ đã tư vấn sức khoẻ, phương pháp điều trị; giới thiệu các bệnh nhân nặng lên tuyến trên. Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ còn lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn người dân cách vệ sinh phòng tránh một số bệnh thông thường.

Cấp thuốc miễn phí cho người bệnh.

Dịp này, đoàn đã trao tặng quà cho 20 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 200 người dân. Tổng giá trị quà tặng và chi phí khám chữa bệnh trên 100 triệu đồng.

Tặng quà các hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện chương trình do Cụm thi đua tự đóng góp và vận động xã hội hóa, kêu gọi từ các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Minh Thái

* BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh Phủ Quỳ, Tạp chí Năng lượng mới - Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Lạc nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021. Đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho các đối tượng nhằm góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghĩa Lạc đón tết Tân Sửu đầm ấm, đầy đủ hơn. 

Trao quà cho các hộ gia đình.
Trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Lạc.

Được biết xã Nghĩa Lạc có hơn 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đức Anh

Huyện đoàn phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Tân Kỳ tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết yêu thương", hướng đến người nghèo dịp xuân Tân Sửu năm 2021.

 
Trao quà học sinh và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, 100 suất quà đã được trao cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã: Nghĩa Dũng, Nghĩa Bình và Nghĩa Hợp. Trong đó, dành tặng 30 suất học bổng cho 30 thanh thiếu nhi vượt khó vươn lên học giỏi, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; 70 suất quà mỗi suất bao gồm tiền mặt, chăn ấm, gạo, cờ Đảng, cờ tổ quốc, tổng trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền này do Huyện đoàn, Hội LHPN huyện Tân Kỳ đã kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Ngoài ra nhiều suất quà cũng được các đơn vị, cá nhân trao trực tiếp tại chương trình.

Bông Mai

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện