Nhịp sống trẻ

“Tháng 3 Biên giới” với nhiều hoạt động thiết thực tại Anh Sơn

19:07, 19/03/2022
Ngày 19/3, tại xã biên giới Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, CLB Chia sẻ yêu thương thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia, huyện đoàn Anh Sơn và Đồn Biên phòng Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An) phối hợp thực hiện tổ chức chương trình “Tháng 3 Biên giới” năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.
Các đại biểu tham gia nghi lễ chào cờ tại cột mốc biên giới Việt - Lào.
 Các đại biểu chào cờ tại cột mốc số 443 biên giới Việt Nam – Lào.

Chương trình chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về ý thức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chương trình tặng dụng cụ, vật chất phòng chống dịch Covid – 19 cho Đồn BP Phúc Sơn và lực lượng bảo vệ biên giới (Công an, Biên phòng) bạn Lào vởi tổng trị giá 10 triệu đồng
Chương trình tặng dụng cụ, vật chất phòng chống dịch Covid – 19 cho Đồn BP Phúc Sơn và lực lượng bảo vệ biên giới (Công an, Biên phòng) nước bạn Lào.

Các đại biểu đã cùng thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc biên giới Việt Nam – Lào số 443 - 447; Thực hiện công trình tuyến đường cờ Thanh niên tại bản Vều, xã Phúc Sơn; Trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Chi đoàn bản biên giới xã Phúc Sơn; Trao tặng 100 túi an sinh (mỗi suất 400.000 đồng) cho các gia đình; tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của bản Vều, xã Phúc Sơn.

Trao 100 túi an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao túi an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình còn tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ; tặng vật chất phòng chống dịch Covid - 19 cho Đồn Biên phòng Phúc Sơn và đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào (Trạm Công an Thoong Phi La, Công an huyện Xay Chăm Pon và Trạm Biên phòng thuộc Đại đội 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào).

Hoạt động “Tháng ba biên giới” được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, khơi dậy được tinh thần khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Hoạt động “Tháng ba biên giới” được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, khơi dậy được tinh thần khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Anh Thái Doãn Quỳnh, Bí thư huyện đoàn Anh Sơn, chia sẻ: Chương trình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho nhân dân, thanh thiếu niên, đồng hành với các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sỹ trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn giáp biên giới.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện