Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TP Vinh nâng cao chất lượng tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020

17:16, 16/12/2019
Hôm nay (16/12), Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại TP Vinh.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển tại TP Vinh.

Theo kế hoạch tuyển quân năm 2020, thành phố Vinh được trên giao chỉ tiêu giao quân dự kiến là 170 công dân nhập ngũ và 5 công dân dự phòng ( trong đó 145 công dân nhập ngũ Quân đội và 25 công dân nhập ngũ Công An). Trong đó đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Vinh điều khám là 582 công dân trong độ tuổi nhập ngũ thuộc 24 xã, phường và các cơ quan, đơn vị khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, 100% thanh niên đều chấp hành nghiêm lệnh điều khám và tham gia khám tuyển nghiêm túc. Để đảm bảo nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS thành phố và Bệnh viên đa khoa TP Vinh đã phối hợp chặt chẽ, đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, cử đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn giỏi, thực hiện nghiêm quy trình khám tuyển. 

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra lấy mẩu máu xét nghiêm HIV và ma túy cho các công dân.

Qua kiểm tra công tác khám tuyển tại TP Vinh, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đánh giá Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Vinh đã thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, các Nghị định, thông tư liên quan và đã thực hiện quy trình các bước tuyển quân đúng quy định; Làm tốt công tác vận động để những thanh niên đi làm ăn xa về khám sức khỏe theo đúng thời gian quy định. Đông chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh củng yêu cầu trong thời gian đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Vinh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự. So với các địa phương trong tỉnh thì TP Vinh là đơn vị có nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân, chính vì vậy, việc kiểm tra, theo dõi chặt chẽ của Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh là cơ sở để nâng cao chất lượng khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Bên cạnh đó, các ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương cần tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để mọi người, nhất là thanh niên hiểu rõ nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm