Quốc phòng

Quân khu 4: Tổ chức lễ tuyên thệ cho chiến sỹ mới

16:06, 01/06/2022
Ngày 1/6, các đơn vị thuộc Quân khu 4 tổ chức Lễ tuyên thệ, động viên các chiến sỹ mới vừa hoàn thành xong chương trình huấn luyện. 

 

Các đại biểu dự buổi lễ.
Chiến sĩ mới tuyên thệ.
Thực hiện nghi thức “Trao vũ khí”.
Chiến sĩ mới đồng diễn thể dục.

Năm 2022, Trung đoàn 3 được giao nhiệm vụ thâm nhập, tuyển chọn, huấn luyện hơn 800 chiến sĩ mới của 14 huyện, thành phố thuộc 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu. Mặc dù quân số phân tán, điều kiện doanh trại, cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh hoạt, học tập, huấn luyện còn gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp… nhưng Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

a
Trung tướng Trần Võ Dũng động viên chiến sĩ mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy thành tích đạt được, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà tổ chức giao phó.

Vũ Hoàng

* Sáng 1/6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4, tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo. 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Năm 2022, Trung đoàn 335 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 803 chiến sĩ mới thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mặc dù, trong thời gian huấn luyện đơn vị triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, song, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện.

Binh nhì Nguyễn Huy Tuấn Anh, Chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 6 thay mặt chiến sĩ mới tuyên thệ.
Trung tá Nghiêm Quốc Hùng, Trung đoàn trưởng trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Kiểm tra kết thúc huấn luyện có 100% các nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có 83,88% khá, giỏi.

Duyệt đội ngũ.
Duyệt đội ngũ.

Sau Lễ Tuyên thệ, đơn vị sẽ tổ chức biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị theo quy định.

Huy Cường

* Tại Lữ đoàn Pháo binh 16, Đại tá Lê Ngọc Thứ - Trưởng phòng Pháo binh, Bộ tham mưu quân khu 4 cùng lãnh đạo các huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Yên Thành (Nghệ An) dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Chiến sỹ mới tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng.
Lãnh đạo Lữ đoàn PB 16 trao súng cho chiến sỹ mới
Các lực lượng tham gia diễu binh.

Năm 2022, Lữ đoàn Pháo binh 16 tiếp nhận và huấn luyện 160 chiến sĩ mới thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mặc dù công tác tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Lữ đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các nội dung huấn luyện. Kết quả, 100% chiến sĩ mới có nhận thức tốt về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; có kiến thức cơ bản về quân sự, hậu cần, kỹ thuật và sức khỏe tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các nội dung huấn luyện đạt 100%, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện