Quốc phòng

Bộ tư lệnh Quân khu 4 thông qua kế hoạch diễn tập cho Nghệ An và Thanh Hóa

16:30, 15/07/2022
Ngày 15/7, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá báo cáo Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an 2 tỉnh và Sư đoàn 324 báo cáo kế hoạch thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến để bổ sung, điều chỉnh một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế các phương án thực binh của từng đơn vị trong diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập năm 2022 của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, cũng như sự phối hợp, hiệp đồng xây dựng phương án thực binh của các đơn vị Quân đội của Quân khu, Bộ đóng quân trên địa bàn.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận buổi thông qua.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh: từ nay đến ngày diễn tập không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, các đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn để hoàn tất các nội dung trong diễn tập; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, thông tư mới; Tham mưu, phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn hoàn thiện, bổ sung, kiện toàn kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; Kịch bản thực binh; Bồi dưỡng kiến thức diễn tập cho các khung tập bài; Chuẩn bị đầy đủ về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ diễn tập; chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện theo quy định; luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện