Quốc phòng

Thanh Chương: Tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

19:15, 18/07/2022
Ngày 18/7,  Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Chương phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và các văn bản chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.

Hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, xã, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp huyện, xã; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, các xã trên địa bàn huyện đã tham gia hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều.Trên cơ sở các điều khoản Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết.

Báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tài liệu về quá trình xây dựng Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời nghe các báo cáo viên giới thiệu 2 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật BPVN; nội dung cơ bản Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN. Trong đó, nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và BĐBP, hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia… Qua đó, giúp các đại biểu có cơ sở để tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở  địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hằng ngày. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện