Quốc phòng

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An

18:17, 17/08/2022
Ngày 17/8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. 

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Về phía Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ.

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu. 
Về phía Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ. 
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Các Sở, ban, ngành thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung và tiến hành luyện tập theo đúng kế hoạch; Xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập; Thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập, kịch bản các nội dung thực binh trong diễn tập và tiến hành tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung.
Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An năm 2022; Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh; Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ ra; Thường xuyên thường xuyên bám nắm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hai cuộc diễn tập; Tổ chức luyện tập các phương án thực binh thật nhuần nhuyễn, sát với tình hình thực tế. 
Trong quá trình luyện tập, Ban chỉ đạo phải nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi tình hình sức khỏe các lực lượng tham gia diễn tập, công tác phòng chống dịch Covid-19; Chuẩn bị tốt nhất về con người, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng bước vào diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 động viên, thăm hỏi các lực lượng tham gia luyện tập thực binh trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh.

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Các Sở, ban, ngành thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung và tiến hành luyện tập theo đúng kế hoạch; Xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập; Thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập, kịch bản các nội dung thực binh trong diễn tập và tiến hành tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bi tại Sở chỉ huy diễn tập tỉnh.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bi tại Sở chỉ huy diễn tập tỉnh.
Tiến hành luyện tập phương án thực binh Thiết quân luật của TP Vinh
Tiến hành luyện tập phương án thực binh Thiết quân luật của TP Vinh
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An năm 2022; Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh; Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ ra; Thường xuyên thường xuyên bám nắm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hai cuộc diễn tập; Tổ chức luyện tập các phương án thực binh thật nhuần nhuyễn, sát với tình hình thực tế.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 kết luạn buổi kiểm tra.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 kết luạn buổi kiểm tra.

Trong quá trình luyện tập, Ban chỉ đạo phải nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi tình hình sức khỏe các lực lượng tham gia diễn tập, công tác phòng chống dịch Covid-19; Chuẩn bị tốt nhất về con người, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng bước vào diễn tập đạt kết quả cao nhất.

a
Các đại biểu tham quan, kiểm tra công tác luyện tập thực binh thiết quân luật của thành phố Vinh.

 

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện