Quốc phòng

Tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

16:00, 16/03/2023
Sáng 16/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 3 cơn bão, xảy ra 92 vụ cháy, nổ, cháy rừng làm chết 43 người, bị thương 16 người; hơn 1000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và công trình hạ tầng bị  hư hại. Thiệt hại ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. 

a
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận: Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò chức năng tham mưu phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2023, dự báo tình hình khí hậu, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội, Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn; Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình tập huấn, huấn luyện phòng chống thiên tai và cứu hội cứu nạn; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện, đảm bảo hậu cần kỹ thuật sẵn sàng tham gia xử lý các sự cố, thiên tai; tái thiết cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Trần Lịch - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện