Y tế

Các địa phương trong tỉnh chung tay chống dịch Covid – 19

18:50, 27/03/2020
Ngày 27/3, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19.

*Đại diện nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đã đến Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An trao tặng 20 triệu đồng nhằm ủng hộ các tổ chốt đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh.

 
 Đại diện nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”tặng số tiền 20 triệu đồng để ủng hộ các tổ chốt đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh.

Đại diện các tấm lòng hảo tâm chia sẻ: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, chúng tôi được biết, những ngày qua, các Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh đã phối hợp với địa phương thành lập hàng chục tổ chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24h nhằm ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện từ ngoài nội địa vào địa bàn biên giới. Số kinh phí trên để ủng hộ các tổ chốt mua sắm khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn… góp phần để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hùng Phong

*Các cấp Hội LHPN Thị xã Cửa Lò cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Thị xã đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội thuộc cục Chính trị Quân khu 4.

 
Hội LHPN Cửa Lò thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly. 

 Theo đó, các cấp hội đã vận động nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ tổng số tiền 85 triệu đồng, trong đó gồm 65 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu hiện vật các thực phẩm cần thiết như gạo, cá, nước mắm. Ngoài ra, các hội viên cũng hỗ trợcông tác chuẩn bị các suất cơm cho công dân cách ly.Được biết, thời gian tới, Hội LHPN Thị xã sẽ tiếp tục kêu gọi các hội viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác hậu cần tại điểm cách ly.

Dương Tân – Duy Quý

*Hiệp hội nữ doanh nghiệp ở huyện Tương Dương vừa trao 15 triệu đồng cùng hàng trăm chiếc khẩu trang hỗ trợ thêm kinh phí phục vụ cho công tác cách ly, theo dõi, chăm sóc sức khỏe các công dân trở về từ nước Lào.

 
Hiệp hội nữ doanh nghiệp trao tiền hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid 19 cho huyện Tương Dương. 

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ huyện Tương Dương giao cho Ủy ban mặt trận tổ quốc phân khai nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cách ly.

 
Thăm nơi ở của chiến sĩ trong khu vực cách ly. 

Dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện Tương Dương đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, công tác quản lý công dân tại khu vực cách ly.

 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 huyện Tương Dương trao đổi với nhân viên y tế phục vụ trong khu vực cách ly. 

Khánh Hiền – Vi Mận

*Nhằm chung tay trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Sáng ngày 27/03/2020, Mặt trận tổ quốc xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) phối hợp với các hội, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn rửa tay bằng xà bông, nước sát khuẩn và phát 500 chiếc khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân ở các điểm chợ trong xã.

 
 Tuyên truyền và cấp phát khẩu trang cho người dân tại xã Quỳnh Lâm.
Cùng ngày, Đoàn Thị Trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) kết hợp với Xi Măng Hoàng Mai tổ chức phát miễn phí hơn 5000 khẩu trang cho người dân đang hoạt động, sinh sống tại địa bàn.
 
 Đoàn thanh niên Cầu giát phát miễn phí hơn 5000 khẩu trang cho người dân.

Thanh Toàn

*Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hưng Nguyên đã trao tặng Trung tâm y tế huyện 5 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid.

 
 Ngân hàng CSXH Hưng Nguyên trao tiền hỗ trợ phòng chống Sars CoV2

Thời gian qua Trung tâm y tế huyện đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Tại trạm y tế các xã hiện đang cách ly cho 6 người và hướng dẫn cách ly tại hộ gia đình cho 125 người. Trong điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí phòng chống dịch bệnh đang rất khó khăn như hiện nay thì việc trao tiền hỗ trợ phòng chống dịch của Ngân hàng chính sách xã hội là rất kịp thời. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ nhân viên Ngân hàng chính sách xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 . 

Thanh Tâm

*Tại xã biên giới Nậm Cắn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kỳ Sơn đã trao số tiền trị giá 5 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đây là lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, chốt chặn không cho người dân lợi dụng lối mòn nhập cảnh bất hợp pháp, đồng thời Đồn biên phòng Nậm Cắn cũng tổ chức phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp nhận các công dân lao đông ở các nước Lào, Thái Lan vào các khu cách ly tập trong và ngoài huyện.

 
Trao số tiền trị giá 5 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn 

Dịp này, Ngân hàng chính xã hội Kỳ Sơn cũng trao phần quà 5 triệu đồng cho đơn vị Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, đây là đơn vị tuyến đầu phụ trách công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện vùng cao Kỳ Sơn, nơi có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Tổng các phần quà trị gia 10 triệu đồng, đây là số tiền do đoàn viên công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội huyện quyên góp bằng tiền lương để ủng hộ lực lượng chuyên mông phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lữ Phú

*Cán bộ công chức viên chức UBND, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ đã phát miễn phí 2.000 chiếc khẩu trang, hơn 600 bánh xà bông và 700 tờ rơi cho người dân tại chợ Nghĩa Bình, với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. Để có số khẩu trang này, 6 ngày qua cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã tham gia ngày công may khẩu trang.

 
Cán bộ đoàn xã hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Tại đây, các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Bình đã trực tiếp tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19, hướng dẫn các bước rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà bông và khuyến cáo bà con thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi tiếp xúc đông người, tại các chợ.

 
Hướng dẫn người dân thực hiện các bước rửa tay bằng xà phòng. 
 
Phát miễn phí khẩu trang và hướng dẫn cho người dân. 

Cũng trong buổi sáng, đại diện cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Bình đã trực tiếp đến tận các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, tàn tật để phát miễn phí khẩu trang, bánh xà bông và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19.   

 Cẩm Tú        

*Cùng ngày, các ban ngành đoàn thể xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đã tổ chức chương trình truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid -19 nhằm tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng, chống virus, cách rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang ... cho người dân hiểu và nâng cao ý thức phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp.

 
Các ban ngành đoàn thể xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ phát 200 tờ rơi và 400 khẩu trang cùng xà phòng sát khuẩn. 

Chương trình còn lắp đặt điểm rửa tay sát khuẩn miễn phí, phát 200 tờ rơi và 400 khẩu trang và xà phòng miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

 Phương Thảo

* Ngân Hàng Chính Sách xã hội(NHCSXH) thị xã Thái Hòa  tổ chức trao số tiền hỗ trợ Bệnh viện ĐK khu vực Tây Bắc Nghệ An trong công tác phòng chống dịch Covid 19. 

 
 NHCSXH thị xã Thái Hòa trao sỗ tiền hỗ trợ cho Giám đốc BV đa kkhoa  khu vực Tây Bắc Nghệ An

Số tiền mà Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An được hỗ trợ là 7 triệu đồng. Đây là nguồn được huy động từ đoàn viên công đoàn NHCSXH trung ương, NHCSXH tỉnh và NHCSXH thị xã Thái Hòa nhằm hỗ trợ Bệnh viện mua sắm dụng cụ y tế phòng chống dịch COVID- 19. Hoạt động này vô cùng thiết thực trong bối cảnh đang diễn biến dịch covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. 

 Hải Yến

 

*Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng chống, dịch Covid 19”, Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện Con Cuông đã ủng hộ 5.000.000 đồng.

 
UBND huyện, UBMTTQ huyện tiếp nhận ủng hộ của NHCS-XH huyện. 

Ngoài ra, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể xã hội, lực lượng vũ trang đã ủng hộ qua nhiều hình thức như chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhắn tin tới các tổng đài của cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400.  Ủng hộ trực tiếp cho các địa phương, cơ sở cách ly, đơn vị y tế về cật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, nhân lực... Qua đó, thể hiện quyết tâm của chính quyền và nhân dân huyện Con Cuông  phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Thu Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện