Thế giới

Tình hình Belarus thêm nóng, Nga tập trận sát vách NATO, Ba Lan phản ứng mạnh

10:17, 02/09/2023
Hơn 2.000 binh sĩ từ liên minh do Nga dẫn đầu đã mở cuộc tập trận quân sự ở nhiều khu vực tại Belarus gần biên giới các nước NATO.

Liên minh do Nga dẫn dắt có tên gọi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

ABC News cho biết cuộc tập trận hôm 1-9 của CSTO có sự tham gia của quân đội các nước Nga, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Tajikistan.

Mặc dù Armenia cũng là thành viên của CSTO nhưng không cử lực lượng nào đến Belarus tham gia cuộc tập trận. Trước đó, vào hồi tháng 1, phía Armenia đã từng tuyên bố họ sẽ không tham gia các cuộc tập trận cùng với CSTO trong năm 2023. 

Binh sĩ Kyrgyzstan chuẩn bị tham gia tập trận do Nga dẫn đầu ngày 1-9. Ảnh: Rferl
Binh sĩ Kyrgyzstan chuẩn bị tham gia tập trận do Nga dẫn đầu ngày 1-9. Ảnh: Rferl

Cuộc tập trận đang diễn ra ở ba khu vực phía Tây Belarus giáp với các nước thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận của CSTO kéo dài đến ngày 6-9, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động chung, bao gồm cả phản ứng trước một "tai nạn hạt nhân".

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau cáo buộc mục đích của cuộc tập trận "nhằm gây bất ổn trong khu vực".

Căng thẳng leo thang, Belarus tập trận gần "vùng nhạy cảm" của NATO
Belarus hôm 1-9 cũng cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự của Ba Lan đã bay ở độ cao thấp vào không phận Grodno, một trong những khu vực diễn ra cuộc tập trận của CSTO tại Belarus.

Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus khẳng định trực thăng Mi-24 của Không quân Ba Lan đã bay ở "độ cao cực thấp" và bay khoảng 1.200 m vào Belarus trước khi đổi hướng quay trở lại không phận Ba Lan.

Hình ảnh một máy bay trực thăng quân sự Mi-24. Ảnh: Sputnik

RT cho biết phía Minsk sau đó đã triệu tập ông Wojciech Filimonovic, đại biện lâm thời Ba Lan tại Belarus, để phản đối. "Chúng tôi yêu cầu Ba Lan đưa ra những lời giải thích phù hợp và tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc" - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Belarus.

Bộ này cũng yêu cầu "Warsaw thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố như vậy trong tương lai".

Đáp lại, Trung tá Jacek Goryszewski, người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến quân sự Ba Lan, thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Belarus.

"Đây là những lời dối trá và khiêu khích từ phía Belarus. Chắc chắn không có sự vi phạm nào như vậy. Không có trực thăng nào của Ba Lan vượt qua biên giới sang Belarus" - ông Goryszewski nhấn mạnh.

Mối quan hệ giữa Minsk và Warsaw trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Alexander Lukashenko cho phép thành viên tập đoàn quân sự Wagner tới Belarus đồn trú sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi cuối tháng 6.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện