Tin tức

Real vào chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha

08:57, 09/01/2020
Real Madrid hạ Valencia 3-1 trong trận bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha hôm 8/1.

Do Eden Hazard, Gareth Bale và Karim Benzema đều không thể thi đấu, HLV Zinedine Zidane chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-3-2-1. Ở vị trí cao nhất, Luka Jovic chơi thay Benzema. Hai tiền vệ tấn công, Luka Modric và Isco hỗ trợ ngay phía sau tiền đạo người Serbia. Ở giữa sân, Toni Kroos, Casemiro và Federico Valverde cùng đóng vai trò phân phối bóng.

Cách chơi mới của Real có phần thiên về kiểm soát bóng, nhưng khẳng định được hiệu quả về thế trận. Đội bóng của Zidane gần như làm chủ mọi diễn biến trên sân. Họ có tới 63% thời gian kiểm soát bóng, gần gấp đôi so với Valencia. Real cũng chiếm ưu thế với 13 lần dứt điểm, gần gấp ba so với năm lần của đối thủ.

Domenech bất lực trong bàn thua đầu. 

Từ sự vượt trội về thế trận, Real có bàn đầu tiên ở phút 15. Nhận thấy thủ môn Domenech đứng sai vị trí, Kroos sút nhanh từ chấm phạt góc đưa bóng lượn vào khung thành, mở tỷ số.

Sau bàn thua choáng váng, Valencia vẫn không thể hiện được hình ảnh của một đội Top 6 La Liga. Những tình huống lên bóng của "Bầy Dơi" thường kết thúc bằng một cú sút bật hàng thủ Real, hoặc dừng lại ở giữa sân. Cách bố trí hàng tiền vệ dày đặc của Real gần như vô hiệu hóa mọi khả năng tấn công của đối thủ.

Tận dụng lợi thế kiểm soát bóng, Real có bàn thứ hai ở phút 39. Sau cú dứt điểm đầu của Modric chạm một hậu vệ Valencia, Isco đón bóng dội ngược trở lại rồi vô lê nhanh như cắt, khiến thủ môn Demenech không kịp trở tay.

Real quá mạnh so với Valencia.

Sau hiệp một hoàn toàn lép vế, Valencia vẫn không tìm được cách cải thiện tình hình. Việc tung thêm tiền đạo Maxi Gomez, đổi sơ đồ từ 4-4-2 sang 4-3-3 hoàn toàn không đem lại hiệu quả. Đội bóng của HLV Albert Celades thiếu quá nhiều thứ để làm nên bất ngờ, từ kỹ thuật, đẳng cấp cho đến những ngôi sao có khả năng đảo chiều thế trận.

Trong khi đó, Real tiếp tục thành công với sơ đồ 4-3-2-1. Jovic gần như biến thành một tiền đạo ảo, vị trí có chức năng thu hút các hậu vệ Valencia, đồng thời tạo điều kiện cho hàng tiền vệ năm người lên tham gia tấn công.

Phút 65, Modric trở thành tiền vệ thứ ba lập công cho Real. Sau khi tiến vào vòng cấm, cầu thủ hay nhất năm 2018 bình tĩnh vẩy bóng bằng má ngoài chân phải làm tung lưới Valencia.

Real chỉ bớt tập trung từ khi tạo cách biệt ba bàn. Việc HLV Zidane cho Marcelo, James Rodriguez và Mariano Diaz vào sân từ ghế dự bị vô tình giúp Valencia chơi có phần dễ thở hơn. "Bầy Dơi" gỡ được một bàn ở phút bù giờ thứ hai, khi Dani Parejo sút thành công quả 11m sau tình huống Sergio Ramos để bóng chạm tay.

Modric có một tình huống ghi bàn mẫu mực.

Với chiến thắng trước Valencia, Real vào chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha đầu tiên tiến hành theo thể thức mới. Đối thủ của họ là đội thắng trong trận bán kết thứ hai, Barca - Atletico hôm nay 9/1 (rạng sáng 10/1 theo giờ Việt Nam).

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện