Tin tức

Tăng hơn 1.200 ca nhiễm trong 1 ngày, Italy sẽ phong toả 16 triệu dân?

14:44, 08/03/2020
Số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 tại Italy tăng đột biến lên hơn 1.200 ca trong ngày 7/3, đồng thời có thêm 36 nạn nhân mới tử vong.

Trong vòng 24h, Italy đã chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt lên con số 5.883 ca, cao hơn 1.200 ca so với ngày 6/3. Đây là mức tăng cao gấp 1,5 lần mức thường thấy tại Italy từ đầu tuần qua. Đồng thời, có thêm 36 nạn nhân thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng vì virus Sars-CoV-2 tại nước này lên 233 người.

 
 Italy có thêm 49 nạn nhân tử vong, gần 800 ca nhiễm mới. 

Số ca nhiễm không ngừng gia tăng đang tạo sức ép khủng khiếp lên các bệnh viện tại Italy, đặc biệt ở các vùng dịch. Nhằm đối phó, chính phủ Italy đã ra quyết định tăng cường thêm 20.000 bác sỹ và y tá mới ra trường cho các bệnh viện. Ngoài ra, các bệnh viện cũng được phép tuyển dụng các y, bác sĩ đã nghỉ hưu. Quyết định này sẽ giúp Italy gia tăng số giường điều trị tăng cường từ 5.000 lên 7.500 giường.

Chính phủ Italy cũng đang nghiên cứu khả năng phong toả nghiêm ngặt hơn toàn bộ vùng Lombardy và 11 tỉnh khác của các vùng Piedmonte và Emilio-Romagna, với tổng số 16 triệu cho đến ngày 3/4 và chỉ cho phép ra vào trong trường hợp có các lí do đặc biệt nghiêm trọng. Hiện Italy mới chỉ phong toả một khu vực có 50.000 dân.

Sau Italy, Pháp là nước đang có dịch nghiêm trọng nhất tại châu Âu. Trong ngày 7/3, nước Pháp ghi nhận thêm 5 ca tử vong và 336 ca nhiễm mới, con số hàng ngày cao nhất từ trước đến nay. Hiện, số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tại Pháp đã là 949 ca và 16 nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Pháp còn có 45 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron sẽ tiếp tục triệu tập một cuộc họp khẩn khác của Hội đồng quốc phòng trong chiều 8/3 để đề ra các biện pháp cấp bách tiếp theo.

Nhiều chính trị gia cấp cao tại Italy và Pháp cũng trở thành nạn nhân của dịch Covid-19. Mới nhất là ông Nicola Zingaretti - chính trị gia cao cấp nhất tại Italy bị nhiễm virus SARS-CoV2 kể từ khi dịch bùng phát tại nước này trong 2 tuần qua. Ông là Chủ tịch đảng Dân chủ Italy, một trong hai đảng cầm quyền trong chính phủ liên minh tại Italy và hiện cũng là Chủ tịch vùng Lazio, nơi có thủ đô Roma.

Trước ông Zingaretti, ông Attilio Fontana, Chủ tịch vùng Lombardy, nơi đang là tâm dịch tại Italy, cũng đã nhiễm bệnh và phải cách ly để điều trị.

Tại Pháp, một số chính trị gia cũng đã nhiễm virus SARS-CoV2 trong những ngày qua. Theo thông báo của Quốc hội Pháp trong ngày 7/3, đã có hai nghị sĩ nhiễm bệnh. Điều đáng ngại là việc nhiễm bệnh diễn ra ngay trong toà nhà Quốc hội Pháp khi cách đây 2 ngày. Hiện 5 nghị sĩ khác đang bị cách ly để kiểm tra.

Tại Đức, số ca nhiễm virus Sars-CoV2 cũng đã lên đến 795 ca, tăng 261 ca với ngày 6/3. Tính trong vòng 1 tuần qua, số ca nhiễm tại Đức đã tăng gấp 10 lần. Tại các thành phố lớn như Dusseldorf hay Cologne tại bang Bắc Rhine-Westphalia, nơi chiếm 1/2 tổng số ca nhiễm bệnh tại Đức, các siêu thị và hiệu thuốc bắt đầu chứng kiến tình trạng hoảng loạn khi người dân đổ xô đi mua hàng hoá và thuốc để tích trữ.

Tại Tây Ban Nha, ngày 7/3 chứng kiến thêm 2 nạn nhân tử vong và trên 100 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 10 người tử vong và 516 người nhiễm bệnh. Tại Anh, có 42 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 206 ca, với 2 bệnh nhân đã tử vong.

Tiếp sau Anh, Hà Lan là nước có số ca nhiễm cao thứ 7 tại châu Âu với 188 ca nhiễm, tăng thêm 60 ca so với trước đó 1 ngày./.

 

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện