Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường hợp tác đầu tư Nghệ An - Kochi, Nhật Bản

18:39, 18/04/2019
Chiều nay (18/4), UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp tỉnh Kochi, Nhật Bản do ông Hiroshige Takano – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Cầu Kochi-Marutakan làm trưởng đoàn để thảo luận về khả năng hợp tác đầu tư.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 8,77%, đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018, tỉnh Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, thành. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 83 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,1 tỷ USD.

Đ/c Thái Thanh Quý mong muốn đoàn công tác sẽ làm cầu nối giúp tỉnh Nghệ An kết nối với chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Kochi.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đã giới thiệu khái quát về mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 7 dự án FDI từ Nhật Bản với số vốn là trên 72 triệu USD trong các lĩnh vực khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc… Đến nay, có 44 chương trình dự án ODA do Nhật Bản tài trợ tại Nghệ An với tổng mức đầu tư 6.260 tỷ đồng , tiêu biểu như: Dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An; Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp; Dự án phục hồi bền vững rừng phòng hộ. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Nhật Bản đạt 22 triệu USD. Hiện có 3.000-4.000 lao động Nghệ An đang làm việc tại Nhật Bản, số học sinh Nghệ An sang du học tại Nhật Bản ngày càng tăng. Về hợp tác đầu tư trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn các DN Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp sạch, dược liệu; Chế biến nông- lâm- thuỷ sản; Công nghiệp kỹ thuật cao: Công nghiệp hỗ trợ...

Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn đoàn công tác sẽ làm cầu nối giúp tỉnh Nghệ An kết nối với chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Kochi kêu gọi các đối tác Nhật Bản đầu tư vào  tỉnh Nghệ An, tăng cường các hoạt động hợp tác thương mại, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hoá giữa hai bên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Cầu Kochi-Marutakan đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Cầu Kochi-Marutakan đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời giới thiệu sơ lược về đặc điểm, tiềm năng lợi thế của tỉnh Kochi. Các thành viên trong đoàn cũng mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư tại Nghệ An vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giáo dục.

Đoàn công tác tỉnh Kochi tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Kochi.

Thuý Vinh - Cảnh Toàn