Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Quế Phong mong muốn được đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới cho vùng sâu, vùng xa

15:39, 04/05/2019
Sáng nay (4/5), Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Mong Văn Tình, cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri xã biên giới Tri Lễ huyện Quế Phong.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Mong Văn Tình đã thông tin nhanh tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại hội nghị đã có 19 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đại biểu Quốc hội xoay quanh các nhóm vấn đề như: Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư xây dựng đường điện cho nhân dân, hiện nay toàn xã còn 23/33 xóm, bản chưa có điện lưới Quốc gia, anh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; Nhân dân 8 bản người Mông đề nghị cấp trên đầu tư xây dựng đường lên các bản để thuận tiện cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế; Đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm nhà ở cho người có công theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; Nhân dân Khu kinh tế mới Minh Châu đề nghị cần có giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là 3 bản D1, D2 và Pích Niệng; Các công trình thủy lợi đã hư hỏng, xuống cấp gây thiếu nước tưới tiêu, đề nghị cấp trên có hướng xử lý, khắc phục; Kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã quá thấp, không đủ để hoạt động, đề nghị tỉnh xem xét tăng thêm; Cần thay đổi chế độ chính sách cho người nghèo…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo xã Tri Lễ và UBND huyện Quế Phong đã giải đáp những thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền xử lý.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phan Đình Trạc đề nghị xã, huyện cần quan tâm, xem xét, giải quyết tốt:  các chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, những tồn động trong việc cấp bảo hiểm y tế cho nhân dân, việc cấp giấy khai sinh cho nhân dân cần được quan tâm, giải quyết nhanh gọn. Riêng đối với Khu kinh tế mới Minh Châu thì huyện cần lồng ghép các nguồn vốn 135, 30, dự án di dân khẩn cấp để quan tâm khắc phục, đầu tư thêm cho bà con.
Đối với những ý kiến khác, thuộc thẩm quyền của tỉnh của TW, đoàn đại biểu Quốc hội hứa sẽ ghi nhận ý kiến, để báo cáo về tỉnh, trình lên Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới để xem xét, xử lý./.
Ngọc Tăng