Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đa dạng các hình thức, phương pháp công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị LLVT  

11:18, 22/05/2019
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, sáng nay (22/5), Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 -2018 và ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 -2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Kim Sơn - Phó Cục trưởng cục Dân vận, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân Khu 4; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng – Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí  Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy cá cơ quan, đơn vị xác định công tác dân vận, giúp nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các xã đặc thù, các xã vùng sâu vùng xa, xã nghèo của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền vận động cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn đã đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới... từ năm 2013 đến năm 2018, đã phối hợp tuyên truyền, vận động trên 17 ngàn thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu dự hội nghị.

 Phối hợp tham mưu củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động 649 lượt tổ chức Đảng đoàn thể cơ sở. Phát hiện, giới thiệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho gần 3.000 quần chúng ưu tú. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn đã huy động hàng vạn ngày công, gần 3.000 lượt phương tiện, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế, xã hội; xây dựng, chữa nhà ở; khắc phục hậu quả thiên tai...với số tiền trên 185 tỷ đồng, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân nghèo, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bộ mặt nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc, kinh tế xã hội phát triển, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn thời gian qua. Đóng góp sức người, sức của của cán bộ chiến sỹ các LLVT đã cũng cố, tăng cường và tô thắm thêm mối quan hệ máu thịt quân dân, đoàn kết lương giáo, góp phần cũng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; Xây dựng LLVT xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; giữ vững ổn định về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh vùng đặc thù, an ninh biên giới.

Các đại biểu tham dự.

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí mong muốn, Cán bộ, chiến sỹ các LLVT đóng quân trên địa bàn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng các hình thức, phương pháp công tác dân vận, nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội...góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền cơ sở và nhân dân về xóa bỏ cá hủ tục lạc hậu, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2013 – 2018.

Dịp này, có 12 tập thể được Chủ tịch UBND tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2013 – 2018.
Hữu Đức – Cảnh Toàn – Trọng Kiên