Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ truy điệu và di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

11:29, 03/05/2019
 Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất TPHCM, Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Tại nhà tang lễ Quốc gia, công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và di quan đang được tiến hành. Linh xa đã được di chuyển vào vị trí, các đội tiêu binh ổn định đội hình chuẩn bị cho lễ truy điệu.

Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh từ 10h45. Lễ an táng từ 17h cùng ngày 3/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Linh xa vào vị trí trước nhà tang lễ Quốc gia.
Linh xa vào vị trí trước nhà tang lễ Quốc gia.
Linh xa vào vị trí trước nhà tang lễ Quốc gia,
Linh xa vào vị trí trước nhà tang lễ Quốc gia,
Đội tiêu binh chuẩn bị cho Lễ truy điệu và di quan tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Đội tiêu binh chuẩn bị cho Lễ truy điệu và di quan tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Đứng nghiêm trang bên linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh là 4 sĩ quan quân đội mặc lễ phục và 6 chiến sĩ tiêu binh.

Linh cữu của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được phủ Quốc kỳ, đặt trang trọng chính giữa lễ đài. Ban thờ đặt chính giữa phòng, lư hương, gối Huân chương và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng đồng chí Đại tướng vì những công lao đóng góp của ông với đất nước.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh được quàn tại vị trí trang trọng trong Hội trường Nhà tang lễ quốc gia. Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trong Hội trường Nhà tang lễ, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang dự Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

 Đọc lời điếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lại quá trình công tác, kinh qua nhiều chức vụ của Đại tướng Lê Đức Anh, nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Anh luôn vượt qua khó khăn, thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ, của người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng.

Đồng chí Lê Đức Anh là một trong 2 sỹ quan được phong hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng, cuộc đời gắn với nhiều chiến trường, vào Nam ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách, dù ở vị trí nào, đồng chí Lê Đức Anh luôn tră trở, tìm tòi, tâm huyến cùng tập thể có nhiều quyết sách quan trọng; tác phong sâu sắc; đưa đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

“Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Lê Đức Anh – Anh Sáu Nam kính mến của chúng ta”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu.

Đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Quy luật muôn đời đưa Ba đi mãi mãi. Gia tài Ba để lại vô cùng quý giá, là trái tim yêu thương và nhân hậu, vị tha. Chúng con tự hào được nhận món quà quý giá đó. Chúng con chào Ba. Ba về với Mẹ, với đồng đội thời khói lửa. Vĩnh biệt Ba!” - ông Lê Mạnh Hà - con trai Đại tướng Lê Đức Anh nói.

Ông Lê Mạnh Hà - con trai Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn.
Ông Lê Mạnh Hà - con trai Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn.

 Chuẩn bị lễ di quan để đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Các sĩ quan QĐND Việt Nam chuyển vòng hoa ra cỗ linh xa. Các tiêu binh hạ di ảnh đồng chí Lê Đức Anh. Lá Quốc kỳ phủ trên linh cữu đồng chí Lê Đức Anh được gấp lại.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nâng linh cữu di chuyển tới cỗ linh xa.

Các đại biểu đi quanh lĩnh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Các đại biểu đi quanh lĩnh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Kết thúc lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại diện các tổ chức quốc tế đi quanh linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh để tiễn biệt ông lần cuối.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi quanh linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi quanh linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nâng linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nâng linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đội nghi lễ cẩn trọng đặt lên cỗ linh xa, lá Quốc kỳ được phủ lên linh cữu.
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đội nghi lễ cẩn trọng đặt lên cỗ linh xa, lá Quốc kỳ được phủ lên linh cữu.
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đặt trang trọng trên cỗ linh xa, rời Nhà tang Lễ Quốc gia.
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đặt trang trọng trên cỗ linh xa, rời Nhà tang Lễ Quốc gia.

Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu lăn bánh rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. Linh xa sẽ di chuyển và dừng trước nhà số 5A Hoàng Diệu - nơi nguyên Chủ tịch nước sinh sống trong những năm tháng cuối đời. Sau đó, đoàn xe sẽ di chuyển qua Phủ Chủ tịch nước và tiến tới sân bay Nội Bài. 

Theo VOV