Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

 Nâng cao công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

18:57, 13/05/2019
Chiều nay (13/5), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tỉnh về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc Khối CCQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Trường Chính trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả với Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh. Cụ thể trong 3 năm,từ 2016 đến 2018,  trường  đã đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị- hành chính cho 480 học viên thuộc Đảng bộ Khối.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Để công tác quản lý học viên đảm bảo thực chất, khách quan, đúng quy định, từ năm 2018, trường Chính trị tỉnh chủ động có văn bản thông báo về kết quả học tập của học viên gửi Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và các đơn vị liên quan.Tại buổi làm việc, Trường Chính trị tỉnh cũng đề nghị BTV Đảng ủy Khối không cử cán bộ chưa hoàn thành lý luận chính trị bắt buộc đi đào tạo trình độ lý luận chính trị cao hơn;  chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ; cử cán bộ đi học đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy định; có hình thức xử lý đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ học tập lý luận chính trị bắt buộc.  

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc,Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị trong thời gian tới, Trường Chính trị cần quan tâm đến công tác tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ  cho đội ngũ đápứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.Về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc Khối CCQ tỉnh, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối và Trường Chính trị sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trongviệc xâydựngtiêu chuẩn, kế hoạch tuyển sinh và quản lý học viên để nâng cao chất lượng các lớp học này.

Mai Hương – Duy Thanh