Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Nợ đọng thuế trên 1.000 tỷ đồng

11:05, 13/05/2019
Trước tình trạng nợ đọng thuế quá lớn và kéo dài trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu ngành thuế cần có giải pháp cải cách mạnh mẽ để chống thất thu thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Sáng nay (13/5), HĐND tỉnh giám sát về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đ/c chí Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy:  Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Đức Đồng - Bí thư Thành uỷ Vinh; đ/c Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

HĐND tỉnh đã nghe giải trình của ngành thuế về những tồn tại, phân tích làm rõ các khoản thu, lý do thất thu, và nợ đọng thuế. Công tác xây dựng dự toán thu ngân sách trong thời gian qua. Theo báo cáo của ngành thuế thì thu ngân sách năm 2016 đạt trên 9.800 tỷ đồng, năm 2017 là hơn 11.200 tỷ đồng, và năm 2018 là trên 12.000 tỷ đồng.

Theo Đại diện Cục thuế Nghệ An báo cáo, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn nợ đọng thuế trên 1.000 tỷ đồng.

Qua phân tích trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018 mặc dù số thu ngân sách nội địa của ngành thuế quản lý đều tăng và hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên nếu không tính số thu từ tiền sử dụng đất, thì số thu nội địa 2017, 2018 không hoàn thành dự toán giao. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế năm sau cao hơn năm trước, nhưng cơ cấu số thu không kể tiền sử dụng đất trong tổng số thu nội địa giảm dần qua các năm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại buổi làm việc.

Nếu như năm 2016 là 77% thì đến năm 2018 giảm còn 72%. Trong đó, chủ yếu giảm dần từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh. Mặc dù ngành thuế đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp chống thất thu nhưng tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao. Hiện nay vẫn còn nợ đọng trên 1.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu ngành thuế cần có giải pháp cải cách mạnh mẽ để chống thất thu thuế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng thu ngân sách trong 3 năm qua đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Nợ đọng thuế còn quá lớn và ngành thuế cần có giải pháp cải cách mạnh mẽ để chống thất thu thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng chí cũng nhấn mạnh thu ngân sách là 1 trong những chỉ tiêu quan trọng của đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Hiện nay để thực hiện mục tiêu thu được 25- 30 nghìn tỷ là vô cùng khó khăn. Bởi vậy, việc lựa chọn chuyên đề giám sát thu ngân sách của HĐND tỉnh với mong muốn tìm được các giải pháp tích cực hơn để thúc đẩy tăng nguồn thu trên địa bàn trong thời gian tới. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, bên cạnh khó khăn mà nguyên nhân nằm ở yếu tố khách quan, HĐND tỉnh sẽ có trách nhiệm cùng phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ; cơ quan Thuế cần phải nghiêm túc, trách nhiệm, nghiên cứu các giải pháp nhằm khắc phuc các khó khăn, tồn tại, hạn chế thuộc lỗi chủ quan của ngành. Trong đó quan tâm đến các nghiệp vụ quản lý đối tượng nộp thuế, đảm bảo đúng, đủ và minh bạch, công bằng giữa các đối tượng; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế; đồng thời có giải pháp và quyết liệt hơn trong thu hồi nợ thuế; tăng cường công tác tuyên truyên, tạo bước chuyển về nhận thức và tính tự nguyện của người nộp thuế. 

Sỹ Đức – Cảnh Toàn